Vào giờ cao điểm sáng ngày 14/10, trên một đoạn đường cao tốc ở Nam Kinh ( Trung Quốc ), một chiếc xe Tesla đã được kích hoạt chế độ tự điều khiển trong khi chủ nhân của nó đang ngủ gật trên ghế lái, hai tay không hề đặt vào vô lăng. Cảnh tượng này được một xe khác đi ngang qua chụp lại và tung lên mạng, đồng thời đưa ra câu hỏi chất vấn: "Xe của anh có hệ thống lái tự động nhưng chạy thế này thì không chấp nhận được!".

Chủ xe Tesla ngủ trên cao tốc

Sau khi được lan truyền trên mạng xã hội, video này đã thu hút được gần 10 triệu người xem, với hơn 32.000 lượt bình luận. Nhìn chung, quan điểm của cư dân mạng Trung Quốc về hành vi "cho xe tự lái" này được chia thành hai nhóm.

Quan điểm đầu tiên cho rằng đây là lỗi vi phạm giao thông và việc tài xế hoàn toàn giao xe cho hệ thống kiểm soát sẽ gây mất an toàn cho những phương tiện khác.

"Điều này quá nguy hiểm. Trong trường hợp xảy ra tai nạn, mọi người chắc chắn sẽ nguy hiểm tới tính mạng".

"Bây giờ chưa có xe nào có thể tự lái hoàn toàn cả. Nhiều nhất chỉ là hệ thống hỗ trợ mà thôi. Vì là hỗ trợ nên hai tay tài xế không thể tách khỏi vô lăng".

"Vì đó là hệ thống kiểm soát, nên có thể sẽ có lỗi, và trong trường hợp không may xảy ra tai nạn, hậu quả sẽ rất thảm khốc."

"Thuốc lá được bán hợp pháp, nhưng tại sao không để bạn hút thuốc ở những nơi công cộng? Quần áo cũng được bán hợp pháp, nhưng bạn không thể cởi nó ra khi ở ngoài đường. Điều cốt lõi là có lý do tại sao nơi công cộng được gọi là nơi công cộng, có nghĩa đó không phải là không gian riêng tư và bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn muốn. Xe tự lái cũng như vậy!".

Dân mạng Trung Quốc cãi nhau về tình huống ngủ cho xe Tesla tự lái trên cao tốc - Ảnh 2.

Trong khi đó, cũng có nhiều cư dân mạng lại cho rằng công nghệ ngày càng phát triển, xe không người lái sẽ thành hiện thực trong tương lai.

"Xe có chức năng này thì tại sao lại không sử dụng được?"

"Nhiều loại xe trên thị trường hiện có chức năng hỗ trợ người lái thậm chí còn ổn định hơn cả con người, giữ xe giữa làn và bám theo xe trước rất ổn định".

"Việc lái xe đường dài dễ bị mất tập trung. Đặc biệt nhiều người vừa lái xe vừa dùng điện thoại di động. Thà gia cho hệ thống tự xử lý còn tốt hơn"

"Điều này cho thấy tính năng lái tự động của Tesla thật tuyệt vời."

Những người này cho rằng so với con người thì hệ thống cảm biến và camera thông minh lắp trên xe rất tốt, ổn định và an toàn, có thể hoạt động 24/24, trong khi con người thì có thể mệt mỏi và nhiều điểm mù thị giác.

Điều đáng nói thêm rằng nhiều người cũng bắt đầu đặt ra các câu hỏi liên quan: Nếu tài xế say rượu thì để xe tự lái thay vì tự lái xe thì có vi phạm pháp luật không? Nếu xe có chức năng này thì có thể tham gia giao thông mà không cần bằng lái xe được không? Nếu xảy ra tai nạn hoặc vi phạm luật giao thông thì bị phạt như thế nào?

Dân mạng Trung Quốc cãi nhau về tình huống ngủ cho xe Tesla tự lái trên cao tốc - Ảnh 3.

Cảnh chiếc xe Tesla được cho là đang ở chế độ lái tự động đâm thẳng vào một xe tải bị lật trên cao tốc.

Và khi tìm hiểu kỹ, hóa ra những câu hỏi này hiện vẫn chưa thể có đáp án. Bởi tại chính Trung Quốc, thị trường xe điện phát triển và lớn nhất thế giới, vẫn chưa có các quy định và luật lệ phù hợp với những thay đổi mới trên thị trường xe hơi. Trong khi đó, công nghệ phát triển quá nhanh và tại nhiều nơi, các quy định luật pháp không thể theo kịp. Bản thân chính các hệ thống tự lái cũng có nhiều cấp độ khác nhau và việc phân biệt chúng vẫn còn gây nhiều tranh cãi.

Tuy nhiên, có một điều chắc chắn rằng theo sự phát triển của công nghệ xe điện, ngày càng nhiều tài xế đang giao tính mạng và sự an toàn của mình vào tay các hệ thống điện tử. Và trên thực tế, tình trạng này không chỉ diễn ra ở Trung Quốc mà là toàn thế giới.

"Khi lái xe trên đường cao tốc Thượng Hải, tôi từng thấy một chủ xe đang ngủ, còn một người thì đang đọc sách, cả hai xe đều đang có tốc độ hơn 100km/h trên làn đường".

"Tôi cũng từng chứng kiến ​​những chủ xe Tesla ngủ trên đường cao tốc California ở Mỹ, khi đó, tốc độ quy đổi ra km / h là khoảng 140."

"Cuộc sống của bạn là của bạn, đừng đùa với nó!