Xuất hiện trên mạng xã hội mới đây là hình ảnh chụp lại cảnh tượng đoàn ô tô con đỗ tại khu vực đường cứu nạn trên đèo Hải Vân với dòng chú thích: "4 giờ chiều tại đèo Hải Vân. Hầu hết các đường cứu nạn đều được các gia đình bày đồ ra liên hoan, nghỉ chân, vệ sinh… Không tưởng tượng nổi".

Dân mạng bức xúc trước cảnh ô tô cắm trại trên đường cứu nạn: Chẳng khác nào tự sát! - Ảnh 1.

Một số ô tô dừng đỗ tại khu vực đường cứu nạn

Bức ảnh cho thấy có 4 chiếc ô tô dừng, đỗ để “mở tiệc liên hoan” tại một đoạn đường. Ngay phía dưới bài đăng của chủ nhân tấm hình, rất nhiều bình luận bày tỏ sự bức xúc đã được để lại.

- Dừng xe ở đường cứu nạn chẳng khác nào tự sát. Không những thế, nó còn tiềm ẩn nguy hiểm cho người khác.

- Chức năng của nó là đường cứu nạn, đằng này còn có biển cấm dừng đỗ mà vẫn vô tư đi vào được thì chịu luôn.

- Hình như một số lái xe thích đưa gia đình mình đi khám phá mạo hiểm nhỉ?

- Nói mãi không chừa… đến lúc có gì lại bảo tại số.

Dân mạng bức xúc trước cảnh ô tô cắm trại trên đường cứu nạn: Chẳng khác nào tự sát! - Ảnh 2.

Thông báo cấm dừng, cấm đỗ xe tại đường cứu nạn.

Thông thường, đường cứu nạn sẽ được thiết kế rẽ nhánh so với đường chính. Điểm khác biệt của đoạn đường này là dốc ngược cộng thêm nhiều cát sỏi trên bề mặt để giúp xe giảm tốc độ nhanh hơn. Đây chính là một trong những giải pháp giúp hạn chế thiệt hại về người và của đối với các phương tiện giao thông bị mất phanh khi lưu thông trên các đoạn đường đèo dốc.

Dân mạng bức xúc trước cảnh ô tô cắm trại trên đường cứu nạn: Chẳng khác nào tự sát! - Ảnh 3.

Việc dừng, đỗ xe tại đường cứu nạn để “mở tiệc” như trên thật khiến người xem phải rùng mình vì nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông. Hiện tại, tấm hình vẫn được chia sẻ trên các diễn đàn với nhiều ý kiến trái chiều.

(Ảnh: Lê Kiên Trung/OFFB)

https://soha.vn/dan-mang-buc-xuc-truoc-canh-o-to-cam-trai-tren-duong-cuu-nan-chang-khac-nao-tu-sat-20220208153354308.htm