General Motors (GM) đã nộp bằng sáng chế cho hệ thống màn hình thông tin giải trí cực kỳ đáng chú ý vào tháng 7/2021. Đến đầu tháng 2/2023, tập đoàn Mỹ có vẻ đã hoàn thiện hơn ý tưởng khi bổ sung mô tả và hình ảnh minh họa.

Cụ thể, công nghệ được GM phát triển xoay quanh một màn hình có khả năng tùy biến kích thước dễ dàng. Màn hình chính nằm giữa 2 con lăn và bằng cách điều chỉnh con lăn này, người ngồi hàng ghế trước có thể thu phóng màn hình từ to tới nhỏ tùy mục đích sử dụng.

img
img

Ở trạng thái gập gọn, 2 con lăn nói trên được ẩn đi. Thông qua phím kích hoạt, chúng sẽ được nâng dần lên cao và mở sang 2 bên để lộ ra màn hình đặt giữa.

Chưa dừng lại ở đó, toàn bộ kết cấu màn hình này còn được đặt trên một đường dẫn có thể di chuyển dọc theo táp-lô. Điều này đồng nghĩa người lái có thể kéo màn sang trái nếu cần quan sát hay người ngồi ghế hành khách trước có thể kéo màn sang phía họ để xem phim hay điều chỉnh hệ thống giải trí.

Yếu tố khó nhất của hệ thống màn hình nói trên là làm sao chế tạo được một màn hình có khả năng gập gọn theo yêu cầu của GM. Nếu tập đoàn Mỹ làm được, một màn hình có thể phóng to thu nhỏ và điều chỉnh vị trí trên táp-lô sẽ là một trang bị vừa tiện lợi cho người dùng, vừa mở ra một hướng đi mới trong thiết kế táp-lô xe tương lai.

https://www.youtube.com/autopro2008