Trong thời gian gần đây, trên mạng xã hội Trung Quốc liên tục xuất hiện hình ảnh những chiếc ô tô dán đề-can ghê rợn ở kính chắn gió sau. Thậm chí, có người còn dán cả hình ma nữ do Lâm Tâm Như đóng trong bộ phim Blood Stained Shoes (Giày Thêu Hoa Đẫm Máu).


Đề-can ma nữ do Lâm Tâm Như đóng trong phim được dán lên kính sau của một chiếc ô tô tại Trung Quốc.

Đề-can ma nữ do Lâm Tâm Như đóng trong phim được dán lên kính sau của một chiếc ô tô tại Trung Quốc.

Những hình ảnh này đã khiến không ít người giật mình và cảm thấy tò mò. Được biết, đây là biện pháp dọa những người bật đèn pha vô tội vạ của một số chủ ô tô tại Trung Quốc.

img

Đề-can hình ma nữ sẽ hiện rõ hơn khi có ánh đèn chiếu vào.

Đề-can hình ma nữ sẽ hiện rõ hơn khi có ánh đèn chiếu vào.

Khi ở trong bóng tối, những đề-can này khá khó phát hiện ra. Thế nhưng, khi đèn pha chiếu vào, những đề-can được thiết kế đặc biệt này sẽ sáng lên và khiến tài xế lái xe phía sau có phen dựng tóc gáy.


Những đề-can đáng sợ như thế này có giá khá rẻ và được bày bán tràn lan trên mạng.

Những đề-can đáng sợ như thế này có giá khá rẻ và được bày bán tràn lan trên mạng.

Hiện những đề-can rùng rợn được bày bán tràn lan trên các trang trực tuyến tại Trung Quốc với giá chỉ khoảng từ 17 - 87 Nhân dân tệ, tương đương 55.000 - 284.000 Đồng. Đề-can khá đa dạng về hình ảnh, từ các ma nữ như Lâm Tâm Như đến ma cà rồng hoặc quái vật trong phim Hollywood.

Theo lực lượng chức năng tại Trung Quốc, người dân không nên dùng những đề-can rùng rợn như trên vì có thể gây ra tai nạn giao thông. Nếu cố tình sử dụng, người lái ô tô có thể bị phạt 100 Nhân dân tệ, tương đương hơn 300.000 Đồng.

Tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, người dân không bị cấm dán đề-can rùng rợn lên kính ô tô. Tuy nhiên, nếu dán đề-can và gây tai nạn, họ sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.


Đề-can với dòng chữ Tắt đèn pha đi bằng hai thứ tiếng.

Đề-can với dòng chữ "Tắt đèn pha đi" bằng hai thứ tiếng.

Để tránh gặp rắc rối với lực lượng chức năng, người dân Trung Quốc có thể mua loại đề-can với dòng chữ "Tắt đèn pha đi" bằng cả tiếng Anh và tiếng Trung.

Bật đèn pha ô tô vô tội vạ đã trở thành vấn nạn tại Trung Quốc trong những năm qua. Để giải quyết tình trạng này, không chỉ người dân mà lực lượng cảnh sát cũng đã nghĩ ra một số cách khác nhau.


Người bật đèn pha sai quy định phải ngồi nhìn đèn pha trong 1 phút.

Người bật đèn pha sai quy định phải ngồi nhìn đèn pha trong 1 phút.

Điển hình như lực lượng cảnh sát tại thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Hình phạt mà lực lượng cảnh sát này đưa ra là bắt người bật đèn sai quy định ngồi nhìn thẳng vào đèn pha bật sáng trong vòng 1 phút.


Mặt nạ có hình thù đáng sợ nằm sau kính chắn gió.

Mặt nạ có hình thù đáng sợ nằm sau kính chắn gió.

Ngoài ra, một số người dân tại Trung Quốc còn từng đặt những chiếc mặt nạ có hình thù đáng sợ ở kính chắn gió sau của ô tô. Khi đèn pha chiếu vào kính chắn gió có đặt mặt nạ, người lái ô tô chạy phía sau sẽ giật mình và sợ hãi.

Tuy nhiên, tất cả những hình phạt trên đều gây tranh cãi trên mạng xã hội.