Có lẽ vào tháng 3, nhiều người Mỹ không nghĩ rằng COVID-19 sẽ có tác động lớn tới vậy tới cuộc sống thường nhật của mình. Hàng quán đóng cửa, doanh nghiệp cho nghỉ việc hàng loạt dẫn tới tỉ lệ đăng ký trợ cấp thất nghiệp cao chưa từng có, cách ly xã hội… tất cả góp phần vẽ nên một cái nhìn ảm đạm về quốc gia sở hữu nền kinh tế hàng đầu thế giới.

Trong thời khắc khó khăn này, rất nhiều doanh nghiệp đã đứng lên trợ giúp người lao động khốn đốn vì COVID-19 theo nhiều cách khác nhau và Ash Crest Collection (ACC) – một đại lý tư nhân có trụ sở tại Fort Wayne, Indiana, Mỹ chuyên sưu tầm xe độc trên toàn cầu là một trong những đơn vị như vậy.

Đại lý siêu xe bỏ hẳn 7 mẫu khủng để đấu giá ủng hộ cộng đồng bị ảnh hưởng bởi COVID-19 - Ảnh 1.

Theo The Drive, ACC đã chọn ra 7 mẫu xe trong bộ sưu tập của mình đem bán đấu giá với 100% số tiền thu được quyên góp cho các gia đình và doanh nghiệp chịu ảnh hưởng nhiều nhất tại Fort Wayne.

"Chúng tôi không cần bán (những siêu xe trên - PV) mà muốn đấu giá chúng để hỗ trợ những gia đình, những doanh nghiệp đang gặp cảnh khó khăn chưa từng thấy trước đây. Xin những người có ý định ra giá nghĩ tới những yếu tố đó", thông điệp được ACC gửi đi cho biết.

Hiện tại, 1 trong 7 mẫu xe của ACC đã tìm được chủ mới là chiếc Porsche 911 GT3 đời 2004 sở hữu gói độ riêng. 6 cái tên còn lại bao gồm Chevrolet Corvette 1966, Chevrolet Corvette 1967, Ferrari F40 Spider 2006 bản số sàn 6 cấp, Ferrari F430 Spider 2007 trong bộ sưu tập Ming Collection, Lamborghini Gallardo LP560-4 2013 bản số sàn 6 cấp và Porsche 911 GT2 RS 2018 trang bị gói độ Weissach.

Tham khảo: The Drive

Đại lý siêu xe bỏ hẳn 7 mẫu khủng để đấu giá ủng hộ cộng đồng bị ảnh hưởng bởi COVID-19 - Ảnh 2.