Đại gia An Giang chỉ mua thêm chứ không bớt

Về thăm Khu du lịch sinh thái Mỹ Luông (tọa lạc TT.Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang), nhiều người không khỏi choáng ngợp trước bộ sưu tập 500 chiếc xe máy biển đẹp của ông N.V.N, một đại gia kín tiếng tại huyện Chợ Mới.

Cuộc "săn lùng" biển số của ông N. bắt đầu từ năm 2006. Vốn có niềm đam mê mãnh liệt với những chiếc xe mô tô mang biển độc đẹp, ông N. không quản công đi khắp nơi tìm kiếm khắp nơi. Để thuyết phục những người chủ cũ chịu bán xe quý, ông không chỉ bỏ ra tiền bạc, công sức mà còn phải có "chiến thuật", "bí quyết" riêng. Bởi, đôi khi thứ họ cần không phải là tiền mà là sự tin tưởng khi giao phó lại "con cưng". Song cũng có những chủ cũ đồng ý nhượng lại cho ông N. với điều kiện họ sẽ đổi lấy một chiếc xe khác mới hơn. 

Đại gia Việt và cuộc "săn tìm" hàng trăm xe biển đẹp: Dày công thuyết phục, có "bí quyết" riêng  - Ảnh 1.

img
img

 Hầu hết biển số đều từ 2 tỉnh Đồng Tháp, An Giang

Hiện bộ sưu tập của ông N. có nhiều mẫu xe xe cổ như: Honda 67, Wave, Cub 50, Wave, Future, Cánh én, Viva, Dylan... Một số khác thuộc mẫu xe tay ga cao cấp, hiện đại như Vespa, SH... cùng những chiếc mô tô phân khối lớn... Tất cả 500 chiếc mô tô đều mang biển số siêu đẹp như: Tứ quý, ngũ quý, sảnh tiến (dãy số liên tục)... Nhiều chiếc ông N. còn sưu tầm biển trùng khớp với năm sản xuất dòng xe. Chính điều này đem lại sự độc đáo, hiếm ai có được.

Vì số lượng xe quá nhiều nên ông N. phải thuê người lau chùi, vệ sinh mỗi ngày. Cứ khoảng 2 tuần, nhân viên sẽ châm nhiên liệu để khởi động máy một lần. Sau khi thao tác xong, nhiên liệu sẽ lại được rút sạch để đảm bảo an toàn.

Đại gia Việt và cuộc "săn tìm" hàng trăm xe biển đẹp: Dày công thuyết phục, có "bí quyết" riêng  - Ảnh 3.

Ông N. đặt ra tiêu chí, chỉ mua thêm chứ không bán (Ảnh: Mạng xã hội)

Chi 4 tỷ tậu trọn dàn xe máy biển ngũ quý từ 1-9

Người sở hữu dàn xe có biển ngũ quý đủ bộ từ 1-9 độc nhất Việt Nam không ai khác là anh Nguyễn Minh Trọng ở Đồng Nai, giám đốc một công ty vận tải. Giữa năm 2022, anh Trọng đã lặn lội thuyết phục anh Ngô Ngọc Phụng (một đại gia đam mê xe khác cũng ở Đồng Nai) sang nhượng lại bộ sưu tập hiếm có này.

Đại gia Việt và cuộc "săn tìm" hàng trăm xe biển đẹp: Dày công thuyết phục, có "bí quyết" riêng  - Ảnh 4.

Anh Nguyễn Minh Trọng là đại gia chơi xe có tiếng ở Đồng Nai (Ảnh: FBNV)

Để thuyết phục chủ cũ, anh Trọng kiên trì làm đủ mọi cách. Bởi theo anh, những người chơi, sưu tầm xe thường không quá quan tâm tới tiền bạc nữa. Nên việc trả giá bao nhiêu đối với họ cũng không quan trọng.

Đại gia Việt và cuộc "săn tìm" hàng trăm xe biển đẹp: Dày công thuyết phục, có "bí quyết" riêng  - Ảnh 5.

Màn chuyển nhượng dàn xe biển ngũ quý hot nhất năm 2022

Được biết, bộ sưu tập xe của anh Trọng gồm các dòng xe như Honda SH, Air Blade, Vission, Honda Wave... Tổng giá trị mua lại khoảng 4 tỷ đồng. Ngoài ra, anh cũng thuyết phục được chủ cũ bán lại thêm chiếc Toyota Vios bản G, mang biển 30G-33333.

Tại căn nhà của vị đại gia Đồng Nai, nhiều người cũng không khỏi choáng ngợp trước dàn xe máy biển sảnh tiến, ngũ quý đắt đỏ không kém.

Giám đốc Đồng Nai sưu tầm từ xe máy bạc tỷ đến ô tô hiếm

Cũng ở Đồng Nai, anh Nguyễn Duy Anh, giám đốc tại một công ty vận tải có niềm yêu thích với các phương tiện có biển số đặc biệt. Bộ sưu tập của anh khiến giới chơi xe nể phục. Trong đó, có các loại xe máy khác nhau từ Honda SH, Suzuki Sport, Yamaha Janus, Wave, tất cả đều mang biển ngũ sáu, ngũ 7, ngũ 2, biển sảnh tiến 01234, mô tô Honda CD '60AD-027.37'.... 

Và độc nhất là chiếc Kia Cerato mang biển 19A-333.33 siêu đẹp. Đây cũng là chiếc xe duy nhất mang biển số 19 đến từ Phú Thọ, còn lại các dòng xe khác đều có đầu biển tỉnh Đồng Nai.

Đại gia Việt và cuộc "săn tìm" hàng trăm xe biển đẹp: Dày công thuyết phục, có "bí quyết" riêng  - Ảnh 6.

Chiếc Kia Cerato mang biển 19A-333.33 siêu đẹp (Ảnh: Tiền Phong)

Theo chia sẻ từ vị giám đốc, anh thường có thói quen để ý các biển số xe khi đi đường, biển nào đẹp sẽ ghi nhớ trong đầu rất lâu. Khi tìm được thông tin xe, anh Duy Anh phải dày công thuyết phục chũ cũ bán lại.

Trong bộ sưu tập xe, có 3 chiếc mà anh Duy Anh tâm đắc nhất đó là Honda SH 150 mang biển '60B6-666.66' và '60B2-777.77', Suzuki Sport '60B6-777.77. Vì mất nhiều công sức tìm kiếm nên khi có nhiều người ngỏ ý muốn mua xe quý, giám đốc Đồng Nai đều từ chối.

Đại gia Việt và cuộc "săn tìm" hàng trăm xe biển đẹp: Dày công thuyết phục, có "bí quyết" riêng  - Ảnh 7.

Anh Duy Anh không muốn bán lại những chiếc xe quý (Ảnh: Tiền Phong)