Các dòng xe Rolls-Royce đã trở thành biểu tượng cho sự sang trọng và xa xỉ hàng đầu trong làng xe toàn cầu, đây là sự thật không thể phủ nhận. Thương hiệu Anh Quốc rất thường xuyên nhận được câu hỏi "khó" rằng họ làm thế nào để một mẫu xe sang hơn, tiện nghi hơn được nữa.

Trần xe dạng bầu trời sao? Hay là hệ thống âm thanh vòm nội thất? Ghế cá nhân sang chảnh? Hàng ghế sau riêng tư tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài? Câu trả lời là... tất cả số chúng cộng lại.

Rolls-Royce đã tùy biến lại chiếc Phantom bản kéo dài giao tới chủ xe tại Hong Kong này với một đặc điểm không đụng hàng với bất kỳ chiếc Phantom nào từ trước: hàng ghế sau trên xe trở thành một "thư phòng" tách biệt với hàng ghế trước qua dàn trang bị mà Rolls-Royce gọi là "Privacy Suite".

Đại gia Hong Kong bạo tay đặt Rolls-Royce Phantom siêu riêng tư với vách ngăn tách biệt hai hàng ghế - Ảnh 1.

Nằm giữa 2 hàng ghế là hệ thống kính điện tử thông minh có khả năng chuyển giữa 2 trạng thái mờ đục và trong suốt chỉ với một nút bấm đơn giản. Thêm vào đó, tấm phân cách 2 khoang sử dụng công nghệ cách âm cao cấp và chất liệu tổng hợp hấp thụ âm thanh giúp các cuộc nói chuyện phía sau trở nên hoàn toàn riêng tư, không 1 âm thanh nào có thể lọt tới hàng ghế trước.

img
img

img
img

Đại gia Hong Kong bạo tay đặt Rolls-Royce Phantom siêu riêng tư với vách ngăn tách biệt hai hàng ghế - Ảnh 4.

Khoang chuyên dụng cho phép người lái chuyển đồ cho ông chủ hoặc ngược lại.

Khi muốn giao tiếp với người lái, chủ nhân sẽ sử dụng hệ thống liên lạc nội bộ từ khoang điều khiển phía sau, trong khi ở chiều ngược lại họ có quyền nhận hay không nhận cuộc gọi từ người lái. Kính cửa sổ 2 bên ở hàng ghế sau cũng là loại riêng tư không quan sát được từ bên ngoài, kết hợp thêm với rèm cửa che nắng.

Đại gia Hong Kong bạo tay đặt Rolls-Royce Phantom siêu riêng tư với vách ngăn tách biệt hai hàng ghế - Ảnh 5.

Tham khảo: Motor1