Chiều qua (31/3), một đám cưới tại Hà Nội với sự xuất hiện của chiếc Rolls-Royce Phantom EWB Series II mới "cứng" đã thu hút được khá nhiều sự chú ý của dư luận. Sau khi tìm hiểu, được biết, đây chính là chiếc Rolls-Royce Phantom vừa được Rolls-Royce Motor Cars Hanoi bàn giao sáng cùng ngày nhằm kịp ngày đẹp cũng như phục vụ công việc gia đình.

Đại gia Hà Nội tậu Rolls-Royce Phantom chính hãng hơn 50 tỷ đón dâu cho con trai - Ảnh 1.

Chiếc Rolls-Royce Phantom làm xe hoa tại Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Hồng Quân.

Đặc biệt hơn, chiếc sedan siêu sang này ngay lập tức được chủ nhân trang trí hoa cưới để buổi chiều cùng ngày làm nhiệm vụ cao cả là đón dâu. Nhân vật chính trong đám cưới này chính là con trai độc nhất của một đại gia kín tiếng ở Hà Nội. Người này trước đó cũng đã từng mua một chiếc Rolls-Royce Ghost Series II chính hãng với giá bán hơn 30 tỷ đồng.

Đại gia Hà Nội tậu Rolls-Royce Phantom chính hãng hơn 50 tỷ đón dâu cho con trai - Ảnh 2.

Đơn vị phân phối chính hãng các mẫu xe Rolls-Royce tại Việt Nam không công bố giá bán cụ thể của chiếc Phantom EWB kể trên. Thế nhưng, theo tìm hiểu của chúng tôi, giá bán của xe không dưới 50 tỷ đồng thời điểm hiện tại. Một chiếc Rolls-Royce Ghost Series II hiện cũng đã có giá khoảng 40 tỷ đồng.

Đại gia Hà Nội tậu Rolls-Royce Phantom chính hãng hơn 50 tỷ đón dâu cho con trai - Ảnh 3.

Ảnh: Rolls-Royce Motor Cars Hanoi.

Chiếc Rolls-Royce Phantom EWB này thuộc phiên bản Seiries II giới thiệu lần đầu năm 2012 ở Geneva Motor Show. Số lượng Rolls-Royce phantom Series II tại Việt Nam hiện nay không nhiều, xuất hiện cả dưới dạng nhập chính hãng lẫn tư nhân tự nhập. Phiên bản này khác biệt với đa phần những chiếc Phantom seiries I về trước đó ở mâm xe, đèn pha, lưới tản nhiệt, logo, ... 

Đại gia Hà Nội tậu Rolls-Royce Phantom chính hãng hơn 50 tỷ đón dâu cho con trai - Ảnh 4.

Rolls-Royce Phantom trục cơ sở kéo dài EWB tiêu chuẩn được trang bị bộ mâm 7 chấu lớn làm từ hợp kim mạ chrome sáng, hệ thống đèn pha được thiết kế lại sử dụng công nghệ LED hiện đại. Phần lưới tản nhiệt cũng được thiết kế thon gọn hơn, logo làm nhỏ hơn thế hệ trước. Tương tự là cụm đèn hậu phía sau cũng được làm thon gọn hơn, hệ thống ống xả đơn đặt đối xứng 2 bên.

Đại gia Hà Nội tậu Rolls-Royce Phantom chính hãng hơn 50 tỷ đón dâu cho con trai - Ảnh 5.

Ở bên trong, nội thất siêu sang trọng với chất liệu da cao cấp, gỗ thượng hạng và kim loại gia công tinh tế. Vô-lăng vẫn được thiết kế theo kiểu cổ điển bọc da và ốp gỗ, bảng tap-lô ốp hoàn toàn bằng chất liệu gỗ quý hiếm. Những nút bấm và xoay trên xe được chế tác tinh xảo bằng kim loại thể hiện sự đẳng cấp. Ở phía sau, mỗi hành khác được trang bị một màn hình giải trí 8 inch đặt ẩn phía sau tựa lưng hàng ghế trước. Cũng giống như những chiếc Rolls-Royce khác, xe được trang bị ô che mưa, nắng đặt tại cửa.

Đại gia Hà Nội tậu Rolls-Royce Phantom chính hãng hơn 50 tỷ đón dâu cho con trai - Ảnh 6.

Logo trên chiếc Phantom EWB Series II này. Ảnh: Đoàn Hiếu Minh.

Rolls-Royce Phantom Series II EWB sử dụng động cơ V12, dung tích 6.75L kết hợp hộp số tự động 8 cấp, có khả năng sản sinh công suất tối đa 453 mã lực tại 5.350 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 720 Nm tại 3.500 vòng/phút. Xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 6,1 giây, tốc độ tối đa có thể đạt 240 km/h.

Đại gia Hà Nội tậu Rolls-Royce Phantom chính hãng hơn 50 tỷ đón dâu cho con trai - Ảnh 7.

Ảnh: Đoàn Hiếu Minh.

Đại gia Hà Nội tậu Rolls-Royce Phantom chính hãng hơn 50 tỷ đón dâu cho con trai - Ảnh 8.

2 chiếc Mercedes-Benz S-Class cũng xuất hiện trong đoàn xe đón dâu.

Đại gia Hà Nội tậu Rolls-Royce Phantom chính hãng hơn 50 tỷ đón dâu cho con trai - Ảnh 9.
Đại gia Hà Nội tậu Rolls-Royce Phantom chính hãng hơn 50 tỷ đón dâu cho con trai - Ảnh 10.

Ảnh: Nguyễn Hồng Quân