Tháng 8 năm ngoái, những hình ảnh về chiếc siêu xe McLaren 720S màu đỏ xuất hiện tại Campuchia đã gây nên sự bất ngờ lớn. Thời điểm đó, đây chính là chiếc McLaren 720S đầu tiên xuất hiện tại Đông Nam Á, trước cả các dân chơi Singapore, Thái Lan. Và khoảng 6 tháng sau, chiếc thứ 2 lại tiếp tục được các đại gia Campuchia đưa về và lần này là màu vàng khá nổi bật.

Đại gia Campuchia tiếp tục tậu siêu xe McLaren 720S - Ảnh 1.

Chiếc McLaren 720S thứ 2 về Campuchia.

Tương tự như thị trường Việt Nam, McLaren không có đại lý chính hãng nào tại Campuchia nên việc phân phối dòng siêu xe Anh quốc do các công ty nhập khẩu tư nhân thực hiện và chiếc 720S mới về cũng không phải là ngoại lệ. Việt Nam hiện tại cũng có một chiếc McLaren 720S màu xám được đưa về thông qua một nhà nhập khẩu tư nhân ở Sài Gòn vào cuối năm ngoái.

Đại gia Campuchia tiếp tục tậu siêu xe McLaren 720S - Ảnh 2.

McLaren 720S được xem như "kỷ nguyên mới" cho dòng Super Series đến từ Anh quốc, trong đó, dòng Super Series của McLaren được triển khai vào năm 2010 với chiếc McLaren 12C và sau 7 năm, hãng xe đến từ Anh quốc chào đón thế hệ thứ 2 của mình bằng chiếc 720S. Năm 2017, trang tin Autocar đã tiết lộ một thông tin khá thú vị, siêu xe 720S đã có hơn 1.500 đơn đặt hàng của các đại gia trên thế giới. Đến nay con số này chắc chắn đã gia tăng lên nhiều hơn nữa.

Đại gia Campuchia tiếp tục tậu siêu xe McLaren 720S - Ảnh 3.

Điều này đồng nghĩa với việc McLaren 720S sẽ "cháy hàng" đến hết năm 2018, nếu có vị khách nào muốn mua siêu xe này phải nằm trong danh sách chờ đặt hàng cho năm 2019. Đây là thành công ngoài mong đợi của hãng siêu xe Anh quốc. 

Đại gia Campuchia tiếp tục tậu siêu xe McLaren 720S - Ảnh 4.

Tại thị trường Anh Quốc, McLaren 720S có giá bán tiêu chuẩn từ 208.000 Bảng Anh trong khi đó giá của xe tại Campuchia hiện vẫn chưa được đơn vị nào tiết lộ. Chiếc 720S thứ 2 tại Campuchia sở hữu ngoại thất màu vàng. Mâm xe có thiết kế 5 chấu kép sơn đen khá ấn tượng.

Đại gia Campuchia tiếp tục tậu siêu xe McLaren 720S - Ảnh 5.

Một số chi tiết thiết kế nổi bật trên McLaren 720S bao gồm khung xe làm từ sợi Carbon thế hệ thứ 2 dựa trên cấu trúc Monocage II. Các chất liệu xung quanh phần khung này làm từ nhôm có độ cứng vững cao và đặc biệt là trọng lượng nhẹ. Thiết kế phần khung khoang cabin hình giọt nước tạo ra trụ cột kính chắn gió mỏng, mang đến không gian thoáng và ánh sáng có thể dễ dàng lọt vào bên trong.

Đại gia Campuchia tiếp tục tậu siêu xe McLaren 720S - Ảnh 6.

Cản trước/sau làm từ sợi carbon, đèn pha tích hợp dải LED định vị, nắp ca-pô được làm thấp hơn phần vòm bánh xe. Cụm đèn hậu dạng LED tạo hình cong mềm mại như trên 570S. Hệ thống ống xả tròn đặt cao ngang tầm cụm đèn hậu. Cửa xe mở ngược cũng là một điểm nhấn đáng chú ý của McLaren 720S.

Đại gia Campuchia tiếp tục tậu siêu xe McLaren 720S - Ảnh 7.

Khoang nội thát nổi bật với ghế ngồi được bọc da cao cấp với những đường chỉ may tương phản nổi bật. Các trang bị tiện nghi tập trung hết vào vị trí người lái. Trung tâm bảng điều khiển là màn hình cảm ứng 8 inch, phía sau vô-lăng là màn hình TFT có độ phân giải cao. Hệ thống âm thanh cao cấp, ghế ngồi thể thao, vô-lăng bọc da ốp carbon, ...

Đại gia Campuchia tiếp tục tậu siêu xe McLaren 720S - Ảnh 8.

Chiếc McLaren 720S đâu tiên về Campuchia.

McLaren 720S sử dụng động cơ V8, tăng áp kép, dung tích 4.0 lít mới, tạo ra công suất tối đa 720 mã lực và mô-men xoắn cực đại 770 Nm. Hộp số SSG ly hợp kép 7 cấp, động cơ cho phép McLaren 720S tăng tốc từ 0-100 km/h trong 2,9 giây và giảm tốc từ 100-0 km/h trong 2,8 giây. Chưa hết, McLaren 720S còn có thể tăng tốc từ 0-200 km/h trong 7,8 giây, 0-300 km/h trong 21,4 giây, hoàn thành quãng đường 400 mét trong 10,3 giây và đạt vận tốc tối đa 341 km/h.

Ảnh: Cambodia Car Club

>>> McLaren 720S đầu tiên xuất hiện tại Campuchia, đại gia Việt "phát hờn"