Những ngày qua, trước trận lũ lụt lịch sử tại các tỉnh miền Trung tinh thần tương trợ, đoàn kết của người Việt lại một lần được phát huy, với rất nhiều hành động đẹp được lan tỏa. Không ít doanh nhân Việt bỏ nhiệm sở đến tận vùng bão lũ cứu trợ, huy động kinh phí, vật chất ủng hộ bà con vùng lũ.

Ông Nguyễn Khánh Hưng, Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư LDG, Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đất Xanh mới đây đã đăng tải trên trang cá nhân với lời đề nghị đấu giá chiếc MV Agusta F4 RR.

Trong lời ngỏ gửi tới những người yêu xe, những người có tấm lòng với đồng bào miền Trung đang gặp hoạn nạn, ông Hưng cho biết, giá bán mong muốn cho chiếc mô tô là 1 tỷ đồng. 100% số tiền bán được sẽ được chuyển cho chương trình "Chung tay miền Trung".

Theo chia sẻ của Phó chủ tịch Tập đoàn Đất xanh , đây là chiếc xe ông yêu thích nhất, được sản xuất năm 2016. Xe có dung tích xi lanh 1000cc, lăn bánh khoảng dưới dưới 2000km. Biển số: 65 A1 - 004.97 là hợp pháp và có thể chuyển đổi tên bình thường.

"Đây là chiếc F4 duy nhất đời cao hiện lưu hành tại Việt Nam, xe đang trưng bày tại TP HCM. Mặc dù đã có thêm thắt một số thành phần trên xe nhưng căn bản vẫn nguyên bản vì vóc dáng nguyên bản đã quá đẹp", ông Hưng chia sẻ.

Đại gia bất động sản đấu giá siêu xe độc nhất Việt Nam để ủng hộ đồng bào miền Trung - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Khánh Hưng đấu giá siêu mô tô độc nhất Việt Nam để ủng hộ miền Trung.

Đại gia bất động sản đấu giá siêu xe độc nhất Việt Nam để ủng hộ đồng bào miền Trung - Ảnh 2.

"Quái vật" tốc độ MV Agusta F4 RR.

Về vận hành, vị phó chủ tịch cho hay, chiếc mô tô sử dụng hoàn toàn bình thường, đặc biệt với những ai đã nếu ai đã chạy xe phân khối lớn sportbike sẽ hiểu MV Agusta F4 RR vô cùng "dữ dằn".

Vị doanh nhân cho biết thêm, do chưa từng làm công việc đấu giá xe bao giờ nên có một số ý kiến góp ý về mức giá khởi điểm cho chiếc mô tô.

"Các bạn thông cảm do tôi chưa làm việc này bao giờ, vì có bạn bảo giá thị trường của chiếc xe đã qua sử dụng chỉ tầm 850 triệu, nên tôi đính chính là các bạn có quyền trả giá dưới giá tôi đưa ra. Nhưng vì bà con miền Trung, tôi rất mong muốn bán được càng nhiều tiền càng tốt, hơn nữa đây là F4 và nó chỉ có một chiếc ở Việt Nam này", ông Hưng nói.

Theo chia sẻ của vị doanh nhân, đến ngày 21/10, đã có người trả giá 37.000 USD (hơn 857 triệu đồng) cho chiếc mô tô và chương trình vẫn tiếp tục mở đấu giá.

Đại gia bất động sản đấu giá siêu xe độc nhất Việt Nam để ủng hộ đồng bào miền Trung - Ảnh 3.

Doanh nhân Nguyễn Khánh Hưng là một người đam mê mô tô phân khối lớn.

F4 RR là một trong những mẫu Super Bike mạnh mẽ ở phân khúc 1000cc. MV Agusta đã trang bị cho chiếc mô tô trái tim 4 xy-lanh thẳng hàng dung tích 998cc, có công suất 201 mã lực và mô - men xoắn cực đại đạt 111Nm. Vào năm 2016, khi R4 xuất hiện đã sở hữu trên mình tới 201 sức ngựa, một con số đáng nể trong làng xe mô tô thế giới.

Tại Việt Nam có tương đối đầy đủ các dòng xe của F4, nhưng F4 RR cái tên hiếm hoi nhất mà rất ít biker chịu chi mạnh tay để sở hữu cũng như độ lại. Với số lượng khoảng 3 - 4 chiếc có mặt trên dải hình chữ S, Agusta F4 RR trở thành một trong những siêu môtô hàng hiếm và đắt giá nhất.