Một vụ tai nạn kinh hoàng của hai chiếc xe khách xảy ra vào trưa nay, ngày 19/6/2016, khiến ít nhất 8 người tử vong tại chỗ và hàng chục người phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Theo nhiều nguồn tin, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11h trưa khi xe khách 52 chỗ của công ty du lịch Lê Mỹ đang di chuyển từ TP Đà Lạt xuống đèo Prenn (cách trung tâm Đà Lạt 3 km) thì mất kiểm soát, tông vào một công nhân làm đường, rồi tiếp tục tông vào hông xe khách 30 chỗ của hãng Thanh Lịch chạy hướng ngược chiều.


Vụ tai nạn xảy ra tại đèo Prenn vào trưa nay khiến ít nhất 8 người tử vong tại chỗ.

Vụ tai nạn xảy ra tại đèo Prenn vào trưa nay khiến ít nhất 8 người tử vong tại chỗ.


Chiếc xe khách Lê Mỹ lật nghiêng sau vụ tai nạn. Trong đó tài xế xe tử vong tại chỗ.

Chiếc xe khách Lê Mỹ lật nghiêng sau vụ tai nạn. Trong đó tài xế xe tử vong tại chỗ.

Sau cú va chạm, cả hai chiếc xe khách đều bị hư hỏng khá nặng, trong đó, xe khách du lịch Lê Mỹ lật nghiêng vào vách núi bên đường. Hậu quả của vụ tai nạn khiến tài xế xe Lê Mỹ, công nhân làm việc trên đường và 6 hành khách đi xe Thanh Lịch tử vong tại chỗ. Hàng chục người khác được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong đó một số trường hợp khá nguy kịch.

Được biết những hành khách đi trên xe Lê Mỹ chủ yếu là người dân Bình Dương lên Đà Lạt chơi vào tối 17/6, còn các hành khách đi trên xe Thanh Lịch đa số là người dân Phan Thiết, trong đó, những người tử vong có một số là giáo viên THPT.

img

Được biết đoạn đèo xảy ra tai nạn đang trong quá trình sửa chữa và vụ tai nạn trên khiến Quốc lộ 20 bị ùn ứ nghiêm trọng.

Đèo Prenn dài 11 km, nằm cách trung tâm Đà Lạt khoảng 10 km dẫn từ sân bay Liên Khương vào thành phố. Đường đèo quanh co uốn lượn quanh những rừng thông. Prenn bắt nguồn từ tiếng Chăm nghĩa là xâm chiếm, từ này phát sinh do đèo Prenn uốn lượn qua thác Prenn. Con đèo dù không dài nhưng đông xe cộ qua lại và là cửa ngõ chính để vào thành phố hoa.

Ảnh: Truyen Tran.