Lần đầu tiên ra mắt vào ngày 31/3/2016, Tesla Model 3 lập tức trở thành một hiện tượng của làng công nghiệp ô tô thế giới. Ngay trong 24 tiếng đồng hồ ra mắt, Tesla Model 3 đã được 115.000 người đặt mua.

Tính đến cuối tháng 4/2016 vừa qua, đã có tổng cộng gần 400.000 người đặt cọc 1.000 USD để "xếp gạch" mua Tesla Model 3. Tuy nhiên, con số người đặt mua Tesla Model 3 hiện đã giảm xuống còn 373.000 người.

Trong đó, có 4.200 đơn đặt hàng bị trùng lập. Ngoài ra, còn có 8.000 người hủy đơn đặt mua Tesla Model 3. Khi hủy đơn đặt mua, khách hàng sẽ được hãng Tesla hoàn trả 1.000 USD tiền đặt cọc.

Dù sao, 373.000 người đặt mua vẫn là thành tích ấn tượng của một mẫu xe chạy hoàn toàn bằng điện như Tesla Model 3. Có thể nói, dù chưa biết hình dạng cuối cùng của Tesla Model 3 như thế nào nhưng nhiều người vẫn đặt niềm tin vào mẫu xe này.

img

Trên thực tế, Tesla Model 3 ra mắt vào hồi cuối tháng 3/2016 mới chỉ dừng ở dạng nguyên mẫu chứ chưa phải sản phẩm cuối cùng. Theo một số nguồn tin, phải đến cuối tháng 6 năm nay, thiết kế cuối cùng của Tesla Model 3 mới được tung ra.

Dự kiến, dây chuyền lắp ráp Tesla Model 3 sẽ khởi động vào nửa cuối năm sau. Đến cuối năm 2017, những chiếc Tesla Model 3 trị giá ít nhất 35.000 USD đầu tiên sẽ được giao cho khách hàng đặt mua.

Ông Elon Musk, CEO của hãng Tesla, ước tính họ có thể sản xuất 100.000 - 200.000 chiếc Model 3 trong năm 2017. Con số này sẽ tăng lên khoảng 500.000 chiếc vào năm 2018 khi dây chuyền sản xuất chạy hết công suất.

Như vậy, nếu đặt mua Tesla Model 3 vào hôm nay, bạn sẽ phải chờ khoảng hơn 2 năm mới được nhận xe. Điều này quả thực là thử thách với lòng kiên nhẫn của nhiều người.

Hiện hãng Tesla đang nỗ lực hết mình để có thể đẩy nhanh quá trình sản xuất Model 3 và đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Ngoài ra, Tesla còn đặt mục tiêu lắp ráp 90.000 chiếc Model S và Model X trong năm nay. Mục tiêu đến cuối thập kỷ này của hãng Tesla là xuất xưởng chiếc xe thứ 1 triệu. Trong đó, bao gồm cả Tesla Roadster mới dự kiến ra mắt vào năm 2019.