Cường Đô-la và trưởng đoàn Car Passion hội ngộ cùng dàn siêu xe vào ngày 27 Tết Nguyên Đán - Ảnh 1.

Vào chiều nay (21/1), tức mùng 27 Tết Nguyên Đán, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường (Cường "Đô-la"), trưởng đoàn Car Passion Hứa Hà Phương và một vị đại gia Đà Lạt đã có dịp họp mặt tại khách sạn Continental Saigon, nơi được mệnh danh là Thánh địa Siêu xe Sài Gòn.

Cường Đô-la và trưởng đoàn Car Passion hội ngộ cùng dàn siêu xe vào ngày 27 Tết Nguyên Đán - Ảnh 2.

Nổi bật nhất là chiếc Lamborghini Aventador LP700-4 độ độ Liberty Walk bản giới hạn của đại gia Đà Lạt. Chiếc siêu xe này vừa được đổi màu ngoại thất khá độc đáo với lớp decal màu trắng ngà.

Cường Đô-la và trưởng đoàn Car Passion hội ngộ cùng dàn siêu xe vào ngày 27 Tết Nguyên Đán - Ảnh 3.

Tiếp theo là chiếc Lamborghini Aventador LP700-4 độ Novitec Torado biển số Lào tứ quý 9 của trưởng đoàn Car Passion Hứa Hà Phương.

Cường Đô-la và trưởng đoàn Car Passion hội ngộ cùng dàn siêu xe vào ngày 27 Tết Nguyên Đán - Ảnh 4.

Kể từ khi bán chiếc McLaren 720S và Ferrari 488 Spider đều màu đỏ, chiếc siêu xe này khá được vị trưởng đoàn ưu ái sử dụng trong những buổi họp mặt.

Cường Đô-la và trưởng đoàn Car Passion hội ngộ cùng dàn siêu xe vào ngày 27 Tết Nguyên Đán - Ảnh 5.

Thay vì chiếc McLaren 720S màu cam, Cường "Đô-la" lại sử dụng chiếc Porsche 911 Carrera S màu trắng đến buổi họp mặt.

Cường Đô-la và trưởng đoàn Car Passion hội ngộ cùng dàn siêu xe vào ngày 27 Tết Nguyên Đán - Ảnh 6.

Đây là chiếc xe thể thao khá được vị đại gia này thường xuyên sử dụng.

Cường Đô-la và trưởng đoàn Car Passion hội ngộ cùng dàn siêu xe vào ngày 27 Tết Nguyên Đán - Ảnh 7.

Đường phố Sài Gòn dịp Tết khá vắng vẻ do người dân đã về quê hết nên những đại gia ở đây thường xuyên tận dụng khoảng thời gian này để có thể phát huy tối đa sức mạnh của "vợ hai".

Cường Đô-la và trưởng đoàn Car Passion hội ngộ cùng dàn siêu xe vào ngày 27 Tết Nguyên Đán - Ảnh 8.

Lamborghini Aventador LP700-4 sử dụng động cơ V12, hút khí tự nhiên, dung tích 6,5 lít, sản sinh công suất lên đến 700 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 690 Nm. Kết hợp với hệ dẫn động bốn bánh và hộp số bán tự động ly hợp đơn, xe có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 2,9 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 350 km/h.

Cường Đô-la và trưởng đoàn Car Passion hội ngộ cùng dàn siêu xe vào ngày 27 Tết Nguyên Đán - Ảnh 9.

Trong khi đó, Porsche 911 Carrera S sử dụng động cơ 3.0 lít 6 xy-lanh tăng áp kép, cải tiến cho công suất 450 mã lực và mô-men xoắn 530 Nm. Theo công bố của nhà sản xuất, xe chỉ mất 3,7 giây để tăng tốc 0-100 km/h.

Ảnh: XSX

Cường Đô-la và trưởng đoàn Car Passion hội ngộ cùng dàn siêu xe vào ngày 27 Tết Nguyên Đán - Ảnh 10.