Cuộc sống xa hoa của tay đua F1 trẻ nhất: Máy bay độ riêng, bộ sưu tập xe khiến 007 cũng phải ghen - Ảnh 1.

Tay đua F1 Max Verstappen tiêu hàng triệu USD vào việc gì? - Ảnh: @maxverstappen1/Instagram

Sự nghiệp F1 của Max Verstappen bắt đầu trước cả khi đủ tuổi lái xe ở một số quốc gia nhất định. Anh là tay đua F1 trẻ nhất ở tuổi 17, người chiến thắng Grand Prix trẻ nhất ở tuổi 18 và là nhà vô địch thế giới đầu tiên của Hà Lan ở tuổi 24.

Trong thời gian này, anh đã tích lũy được một lượng tài sản hàng chục triệu USD thông qua tiền lương, tiền thưởng và tài trợ. Theo Forbes, Verstappen là tay đua được trả lương cao thứ hai chỉ sau Lewis Hamilton, và là vận động viên thể thao có thu nhập cao thứ 27 vào năm 2021 (thu nhập 42,5 triệu USD).

Đầu năm nay, Verstappen đã ký gia hạn hợp đồng 7 năm tại Red Bull với mức lương hằng năm là 50 triệu USD chưa tính thưởng. Hãy cùng xem anh đã dùng số tiền này vào việc gì:

Thuê căn hộ trị giá 16 triệu USD

Cuộc sống xa hoa của tay đua F1 trẻ nhất: Máy bay độ riêng, bộ sưu tập xe khiến 007 cũng phải ghen - Ảnh 2.

Max Verstappen và em gái Victoria Jane tại ngôi nhà sang trọng với khung cảnh tuyệt đẹp - Ảnh: @maxverstappen1/Instagram

Một ngày sau sinh nhật thứ 18, Verstappen chuyển đến Monaco, thiên đường của nhà giàu. Nhưng anh vẫn chưa mua bất động sản, mà chỉ thuê một căn hộ trị giá 16 triệu USD trên tầng 8 nhìn ra Địa Trung Hải. Anh thường đăng các video về quá trình tập luyện của mình trên bancông lớn kiêm phòng tập gym, đôi khi chạy bộ quanh khu phố thuộc hàng danh giá nhất thế giới.

Dù ở xa quê hương, Verstappen vẫn được bao quanh bởi một số gương mặt quen thuộc. Nhiều tay đua đồng nghiệp như Lewis Hamilton, Daniel Ricciardo và gần đây nhất là Lando Norris cũng có tài sản ở Monaco. Theo báo cáo, Verstappen sống ở Fontvieille, quận cực nam của Monaco, ngay cạnh biển và sân bay trực thăng Monaco.

Bộ sưu tập xe sang trọng

Không có gì ngạc nhiên khi Verstappen muốn lái những chiếc xe tốt nhất cả trong và ngoài đường đua. Mới 24 tuổi, anh đã sở hữu một bộ sưu tập xe hơi châu Âu đáng ghen tị trị giá khoảng 6,4 triệu USD.

Cuộc sống xa hoa của tay đua F1 trẻ nhất: Máy bay độ riêng, bộ sưu tập xe khiến 007 cũng phải ghen - Ảnh 3.

Max Verstappen sở hữu một chiếc Renault Clio màu vàng - Ảnh: Renault

Chiếc xe đầu tiên là món quà từ cha mẹ: Renault Clio màu vàng, ngày nay có giá từ 13.000 USD đến 24.000 USD. Lần mua ôtô đầu tiên là chiếc Renault R. S. 01 (400.000 USD) vào năm 2015, tiếp theo là chiếc Porsche 911 GT3 RS (400.000 USD) tự tặng bản thân sau khi giành chiến thắng trong cuộc đua đầu tiên vào năm 2016.

Trả lời phỏng vấn tạp chí Top Gear, anh chỉ cho biết lý do không mua những chiếc xe quá đình đám là bởi "hóa đơn bảo hiểm quá cao".

Cuộc sống xa hoa của tay đua F1 trẻ nhất: Máy bay độ riêng, bộ sưu tập xe khiến 007 cũng phải ghen - Ảnh 4.

Max Verstappen sở hữu 4 chiếc Aston Martin - Ảnh: Breaking News

Kể từ năm 2019, Verstappen đã sở hữu 4 chiếc Aston Martin. Đầu tiên là DB11 - phiên bản DB10 được phép chạy trên đường phố do James Bond của Daniel Craig điều khiển trong Spectre. Trị giá khoảng 205.000 USD, chiếc xe có ghế chỉ khâu màu cam, kẹp phanh màu cam, có lẽ là lời gợi nhắc đến quê hương Hà Lan.

Tiếp theo, anh mua một chiếc Vantage 2018 (150.000 USD) và một chiếc DBS Superleggera chạy bằng động cơ V12 (360.000 USD) trước khi tậu siêu xe Valkyrie, hợp tác giữa Aston Martin-Red Bull, trị giá khoảng 2,7 triệu USD.

Cuộc sống xa hoa của tay đua F1 trẻ nhất: Máy bay độ riêng, bộ sưu tập xe khiến 007 cũng phải ghen - Ảnh 5.

Anh sở hữu cả những chiếc xe của đối thủ như Ferrari - Ảnh: Ferrari

Cho đến nay, một trong những đối thủ lớn nhất của Red Bull trên đường đua F1 là Ferrari. Nhưng Max Verstappen dường như "đổ gục" trước vẻ đẹp của "Ngựa chồm". Anh sở hữu chiếc Ferrari 488 Pista (331.000 USD) có thể đạt tốc độ 100 km/h chỉ trong 2,85 giây và chiếc Ferrari Monza SP2 cực độc trị giá 1,8 triệu USD.

Để hoàn thiện bộ sưu tập ngày càng phong phú, anh còn sở hữu một chiếc xe do đối thủ khác sản xuất: Mercedes-Benz C63 S AMG, trị giá tương đối khiêm tốn 78.000 USD.

Những cỗ máy tốc độ khác

Cuộc sống xa hoa của tay đua F1 trẻ nhất: Máy bay độ riêng, bộ sưu tập xe khiến 007 cũng phải ghen - Ảnh 6.

Max Verstappen thích tốc độ cao ngay cả trên mặt nước - Ảnh: @maxverstappen1/Instagram

Nhà ngay cạnh biển, không ngạc nhiên khi Verstappen thường được bắt gặp đang ở dưới nước. Đôi khi, có thể thấy anh đang tận hưởng vùng biển Địa Trung Hải trên chiếc môtô nước Red Bull được làm riêng. Chiếc môtô nước này có giá dao động từ 5.700 đến 20.000 USD. Do là bản thửa riêng, chiếc xe của Verstappen có thể cao hơn mức này nhiều.

Cuộc sống xa hoa của tay đua F1 trẻ nhất: Máy bay độ riêng, bộ sưu tập xe khiến 007 cũng phải ghen - Ảnh 7.

Trong nhà anh cũng gắn bó với tốc độ - Ảnh: @maxverstappen1/Instagram

Khi ở trong nhà, anh thường xuyên bên cạnh cỗ máy SimRacer "không ai được phép đến gần" (anh thừa nhận trong một cuộc phỏng vấn với G-Star Raw). Đây là thiết bị mô phỏng đường đua cao cấp tốn hàng nghìn USD, thậm chí nhiều hơn thế nếu người mua là Verstappen, với buồng lái Playseat F1 Ultimate (2.800 USD), vô lăng LM-Pro được chế tạo riêng bởi Precision Sim Engineering (1.800 USD), bàn đạp Heusinkveld Ultimate (1.100 USD) và hệ thống lái Leo Bodnar SimSteering (4.000 USD). Toàn bộ có giá từ 15.000 USD đến hơn 35.000 USD.

Cuộc sống xa hoa của tay đua F1 trẻ nhất: Máy bay độ riêng, bộ sưu tập xe khiến 007 cũng phải ghen - Ảnh 8.

Max Verstappen lượn quanh Monaco trên chiếc xe scooter điện - Ảnh: @maxverstappen1/Instagram

Bỏ qua những cỗ máy tốc độ đắt tiền sang một bên, Verstappen đôi khi cũng sống chậm bằng việc khám phá Monaco với chiếc scooter Xiaomi M365 làm riêng có tốc độ tối đa khoảng 26 km/h, và có mức giá khiêm tốn hơn nhiều, từ 499 đến 599 USD.

Máy bay độ riêng

Cuộc sống xa hoa của tay đua F1 trẻ nhất: Máy bay độ riêng, bộ sưu tập xe khiến 007 cũng phải ghen - Ảnh 9.

Max Verstappen trong chiếc máy bay riêng Dassault Falcon 900EX - Ảnh: @maxverstappen1/Instagram

Lịch trình giải đua F1 2022 là bận rộn nhất tính đến thời điểm này, với 23 cuộc đua Grand Prix được tổ chức trên khắp 5 châu lục từ tháng 3 đến tháng 11. Do đó, nhà vô địch thế giới hẳn rất vui vì đã mua máy bay Dassault Falcon 900EX vào năm 2020 từ Virgin Galactic, từng thuộc về tỉ phú chơi ngông Richard Branson. Máy bay cũng có ngoại thất tùy chỉnh, với lớp sơn mờ và logo Verstappen là hình ảnh một con sư tử - động vật quốc gia của Hà Lan - nằm trên đuôi.

Được chế tạo vào năm 2008, chiếc máy bay này được định giá khoảng 15 triệu USD, chi phí bảo trì hằng năm ước tính hơn 1 triệu USD. Chiếc Verstappen sử dụng là biến thể EX là máy bay tầm xa, có sàn đáp bằng kính, quầy bar và vòi sen. Không tính buồng lái, cabin dài khoảng 12 mét và cao 1,88 mét, có thể chứa 12 hành khách một cách thoải mái, ít hơn nếu các ghế được điều chỉnh thành giường.

Chiếc máy bay không chỉ đưa Verstappen tham gia các giải F1 mà đôi khi còn có cả gia đình, bạn bè, có khi là cả đồng đồng đội Red Bull cũ Daniel Ricciardo (họ được đưa tin sống trong cùng một tòa nhà ở Monaco). Chiếc máy bay thậm chí còn có trang dành cho fan riêng trên Twitter!

Cuộc sống xa hoa của tay đua F1 trẻ nhất: Máy bay độ riêng, bộ sưu tập xe khiến 007 cũng phải ghen - Ảnh 10.

Chiếc máy bay được độ lại theo ý muốn của Max Verstappen - Ảnh: The Sun

Đi nghỉ cùng gia đình

Cuộc sống xa hoa của tay đua F1 trẻ nhất: Máy bay độ riêng, bộ sưu tập xe khiến 007 cũng phải ghen - Ảnh 11.

Max Verstappen và bạn gái Kelly Piquet trong một kỳ nghỉ - Ảnh: @maxverstappen1/Instagram

Đối với Verstappen, kỳ nghỉ là để "làm những điều thú vị với bạn bè và gia đình". Trong kỳ nghỉ gần đây giữa các mùa giải, Verstappen đã dành thời gian ở Brazil với gia đình bạn gái Kelly Piquet trước khi lên đường đến Miami. Ngay sau đó, anh ấy đã đến Áo để tham dự một cuộc triển lãm tại GP Ice Race, và dành một chút thời gian để đi trực thăng trên dãy Alps, có thể tốn khoảng 1.800 USD mỗi giờ.

Mèo quý

Cuộc sống xa hoa của tay đua F1 trẻ nhất: Máy bay độ riêng, bộ sưu tập xe khiến 007 cũng phải ghen - Ảnh 12.

Hai "boss" của "sen" Verstappen: Jimmy và Sass - Ảnh: @kellypiquet/Instagram

Vào tháng 8-2021, Max Verstappen chào đón những người bạn cùng phòng mới: Hai con mèo Bengal thỉnh thoảng xuất hiện trên Instagram của anh. Giống mèo này là một trong những loài đắt nhất trên thế giới, với mỗi con có giá trung bình từ 1.500 USD đến 3.000 USD. Chi phí nuôi cũng cực kỳ tốn kém.

Hai "boss" được đặt tên là Jimmy và Sass, theo tên hai địa điểm nổi tiếng của Monaco là Jimmy’z Monte-Carlo và Sass Café. Tuy nhiên, khi những con vật cưng liên tục chơi quanh bàn đạp lúc anh nhập vai đua xe trong nhà, trong một video được chia sẻ trên YouTube, Verstappen đã đùa rằng sẽ gọi chúng là Lewis và Toto - theo tên các đối thủ đội Mercedes là Lewis Hamilton và Toto Wolff. Từ đó các biệt danh này cũng trở thành trò đùa của người hâm mộ.

Hẹn hò

Cuộc sống xa hoa của tay đua F1 trẻ nhất: Máy bay độ riêng, bộ sưu tập xe khiến 007 cũng phải ghen - Ảnh 13.

Bạn gái Max Verstappen - Kelly Piquet - Ảnh: @kellypiquet/Instagram

Khi được fan hỏi món đồ online tốt nhất anh từng mua, Verstappen trả lời hóm hỉnh: "Bạn gái tôi". Kelly Piquet là người mẫu nổi tiếng, thường xuyên xuất hiện tại các giải đua xe khi cha cô là người đã ba lần vô địch F1 thế giới Nelson Piquet và mẹ cô là một cựu người mẫu đến từ Hà Lan.

Piquet có một cô con gái riêng gọi là Penelope, với tay đua người Nga Daniil Kvyat. Họ chia tay vào năm 2019. Tháng 10-2020, cô bắt đầu hẹn hò với Verstappen, công khai vào ngày 1-1-2021 trên tài khoản Instagram của tay đua F1: "Chúc tất cả các bạn thành công, tìm thấy tình yêu và hạnh phúc như tôi".