Liên quan việc cấp biển số trắng 80A cho doanh nghiệp tư nhân, theo một lãnh đạo Cục Cảnh sát Giao thông, bất kể cá nhân, tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp tư nhân nào cũng có thể được cấp biển số 80A màu trắng.

Cụ thể, trả lời phóng viên tờ VnExpress.net, vị lãnh đạo Cục Cảnh sát Giao thông này dẫn Thông tư 15/2014 của Bộ Công an và cho hay:

"Biển trắng với seri biển số sử dụng lần lượt một trong 20 chữ cái từ A đến Z là cấp cho xe doanh nghiệp, Ban quản lý các dự án thuộc doanh nghiệp, các tổ chức xã hội - Nghề nghiệp, xe của đơn vị ngoài công lập, xe của Trung tâm đào tạo sát hạch lái xe công lập, xe của cá nhân".

Do đó, vị này khẳng định biển số 80A cấp cho xe Lexus của doanh nghiệp tư nhân là đúng và việc "xe có biển bốn số cuối 68.68 là do quay hoàn toàn ngẫu nhiên", vị này thông tin thêm.

Trước đó, vào khoảng 22h30' tối ngày 3/7, trên đường Phan Chu Trinh, trước quảng trường Lam Sơn, phường Điện Biên, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, xe ô tô Lexus 570 mang BKS 80A-668.68 lưu thông theo hướng từ khách sạn Phù Đổng về Công an TP Thanh Hóa.

Khi tới phía trước quảng trường Lam Sơn, bất ngờ chiếc xe mất lái lao lên vỉa hè và tông vào hàng loạt xe máy và nhiều người đang ngồi uống nước.

Hậu quả, 5 người bị thương phải nhập viện cấp cứu, 5 chiếc xe máy bị hư hỏng nặng, trong đó có 2 chiếc nát vụn. Chiếc xe Lexus cũng bị hư hỏng phần đầu và 1 bên gương xe, hàng hóa quán nước đổ, vỡ, vương vãi khắp nơi.


Nhiều xe máy đỗ dưới lề đường bị xe Lexus đâm hàng loạt, hư hỏng. Ảnh: Zing.vn

Nhiều xe máy đỗ dưới lề đường bị xe Lexus đâm hàng loạt, hư hỏng. Ảnh: Zing.vn

Sáng ngày 4/7, CSGT Công an TP Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) xác nhận được chủ sở hữu của chiếc xe Lexus 570 BKS 80A - 668.68 là của Công ty CP tư vấn xây dựng thương mại 68, có địa chỉ tại đường Trần Nhật Duật, phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa, do ông Mỵ Duy Thanh (36 tuổi, ngụ xã Nga Nhân, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa) làm giám đốc.

Đến trưa ngày 4/7, Đội CSGT Công an TP Thanh Hóa cho biết, ông Mỵ Duy Thanh - tài xế chiếc Lexus biển trắng 80A gây tai nạn trên phố Phan Chu Trinh (trước quảng trường Lam Sơn) làm nhiều người bị thương đã đến trình diện.

Theo vị đại diện CSGT Thanh Hóa, ông Thanh đến trình diện, xuất trình đầy đủ các giấy tờ liên quan. Chiếc Lexus được kiểm định ngày 2/6.

Tại trụ sở công an, vị Giám đốc khai, trước khi gây tai nạn, một xe máy đi ngược chiều đánh lái bất ngờ khiến ông giật mình. Ông Thanh nói, đã đạp phanh nhưng chiếc Lexus vẫn lao đi, tông một xe máy dựng gần cột điện bên đường.

Sau đó, chiếc xe tiếp tục húc đổ 4 xe máy đỗ dưới lòng đường, trước khi lao vào quán nước mía trên hè phố và dừng lại.

Theo Soha