Vụ việc xảy ra vào ngày 24/11, khi một bé gái 3 tuổi được cho là hiếu động chạy quanh phòng trưng bày xe hơi ở Quế Lâm, Trung Quốc. Cô bé nghịch ngợm cào 10 chiếc xe ô tô hiệu Audi bằng một hòn đá nhỏ.

Theo tạp chí China Xiaokang, ban đầu, đại lý xe hơi yêu cầu phụ huynh bé gái bồi thường 200.000 Nhân dân tệ (hơn 656 triệu đồng) nhưng họ không đồng ý.

Con gái 3 tuổi cào xước 10 xe hơi Audi khiến bố mẹ méo mặt gánh hậu quả - Ảnh 1.

Phía đại lý cho biết, những xe bị cào xước không còn được chào bán là xe mới nữa dù nó có được sơn sửa lại. Do vậy, giá bán những xe này sẽ giảm. Nếu bán nguyên giá như xe mới, khách hàng có thể phát hiện gian lận và tố cáo.

Vì không thể đi đến thỏa thuận chung, hai bên quyết định đưa vụ việc ra tòa để giải quyết. Ngày 3/12, bố mẹ em bé đồng ý bồi thường số tiền là 70.000 nhân dân tệ (gần 230 triệu đồng).

Tòa án cũng nhắc nhở cặp đôi rằng những lý do như "cháu nó còn nhỏ", "trẻ con không biết" không phải là yếu tố để giảm nhẹ bồi thường. Đồng thời, tòa cũng khuyên hai vợ chồng nên để mắt tới đứa trẻ hơn và dạy bé giữ gìn đồ vật xung quanh.