Có ai đã từng nếm mật ong do Porsche sản xuất? - Ảnh 1.

Porsche không dừng lại ở việc phát triển xe điện, họ quan tâm đến ong. Những chú ong, một loài côn trùng quan trọng trong hệ sinh thái đang bị đe doạ ở nhiều nơi. Ong đã phải chịu đựng những tổn thất to lớn, và nếu thiếu chúng, cây cối và hoa sẽ có thể phát triển. Nhận thấy được điều đó, Porsche đã và đang tích cực để chống lại bi kịch ấy.

Có ai đã từng nếm mật ong do Porsche sản xuất? - Ảnh 2.

Tại Leipzig, Đức, có một nhà máy của Porsche với nỗ lực để chăm sóc môi trường xung quanh. Có một khu vực thử nghiệm off-road và Porsche đã hình thành một không gian để bảo vệ các loài động vật hoang dã và cả ong. Đây là nơi Porsche nuôi dưỡng 25 đàn ong. Các quần thể ong giúp hệ thực vật địa phương thụ phấn, và cũng là nơi sản xuất các sản phẩm mật ong của Turbienchen.

Có ai đã từng nếm mật ong do Porsche sản xuất? - Ảnh 3.

Đây cũng là nơi trú ngụ của loài ngựa Exmoor và một loài bò Auroch vốn được biết là đã bị tuyệt chủng trước đây. Trong không gian tự nhiên 132 hecta, du khách sẽ dễ dàng tìm thấy nhiều loài chim, thỏ, hươu, và dơi. Những con ngựa và bò chạy tự do, và ở một khu vực khác là nơi Porsche thử nghiệm các mẫu xe của họ.

Có ai đã từng nếm mật ong do Porsche sản xuất? - Ảnh 4.

Mặc dù Porsche Cayenne và Macan là những chiếc xe tạo nên "mật ong" thực sự của hãng, nhưng thật là tuyệt vời khi thấy một nhà sản xuất ô tô chú ý đến sản xuất mật ong. Con ong rất quan trọng đối với thế giới xung quanh chúng ta. Người ta dự đoán sẽ có một màu ngoại thất đặc biệt lấy cảm hứng từ mật ong xuất hiện trên mẫu xe điện Porsche Mission E mới của hãng.