Sự việc xảy ra cách đây không lâu tại Hà Nội. Chiếc xe cứu thương di chuyển đến ngã tư, thì bị một chiếc xe taxi đang dừng chờ đèn đỏ chắn trước. Dù tài xế xe cứu thương đã bấm còi inh ỏi nhưng lái xe taxi vẫn không chịu nhường đường.

Tài xế taxi chờ đến khi đèn tín hiệu chuyển xanh mới bắt đầu di chuyển. Trước khi rời đi, người này còn thò đầu ra ngoài, chỉ lên cột đèn giao thông như để nhắc nhở tài xế xe cứu thương.

Xe cứu thương hú còi inh ỏi, tài xế taxi quyết không nhúc nhích còn giơ tay ra hiệu bắt nhìn đèn

Hành động của tài xế taxi được cho là không hiểu luật giao thông. Xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu được quy định là xe ưu tiên. Khi có tín hiệu từ xe này, người tham gia giao thông phải nhanh chóng nhường đường và không được gây cản trở.