Phía cảnh sát cho biết toàn bộ 15 người có mặt trên xe bus lúc đó không ai sống sót. Họ cũng cho biết sự thật là vụ tai nạn này đáng lẽ đã không xảy ra nếu như lúc đó không có một hành khách mất bình tĩnh và tấn công tài xế.

Video thu được từ xe bus cho thấy đã xảy ra xô xát bên trong xe ngay trước thời điểm xảy ra tai nạn giữa tài xế và một hành khách nữ. Tài xế do mất tập trung và cũng quay lại phản ứng với hành khách nữ đã mất điều khiển xe, làm xe chệch sang làn đối diện và cuối cùng là đâm qua hàng rào bảo vệ lao xuống sông.

Về nguyên nhân của cuộc xây xát, có vẻ như hành khách nữ tên Liu 48 tuổi đã tức giận vì tài xế không chịu dừng xe đúng điểm dừng - nơi bà định xuống xe trước đó và sau đó cầm điện thoại đánh vào đầu ông. Các hành khách trên xe lúc đó đã hét lên vì quá sợ hãi.

Cho tới nay, đội cứu hộ đã vớt được 13 thi thể. Đêm 31/10, họ đã kéo được chiếc xe buýt lên khỏi sông - thấp hơn 71 m so với thành cầu.

Kinh hoàng cảnh xe bus lao từ cầu cao 50m xuống sông, không một ai sống sót

Tham khảo: Carscoops