Khi thi công xây dựng một công trình nào đó, không phải lúc nào cũng có đủ điều kiện và khả năng để xây dựng một bộ phận có kích thước lớn tại nơi xây dựng. Để khắc phục thì các công ty chuyên vận chuyển các món hàng kích thước lớn ra đời.

Video dưới đây ghi lại cảnh tượng vận chuyển trạm biến áp trên quãng đường tổng cộng 426km từ Bunnel đến Mimosa ở bang Florida, Mỹ. Kích thước tổng thể của cả chiếc xe lên tới 88,3m, chiều dài, cao 5,1m và rộng 6,7m. Bởi khối lượng toàn tải lên tới 419 tấn nên đoàn đã phải sử dụng 1 chiếc kéo đằng trước và 1 chiếc đẩy ở phía sau.

Cận cảnh "quái vật" 128 bánh, dài gần 90m, nặng hơn 400 tấn di chuyển trên đường

Để di chuyển dễ dàng với kích thước siêu trường siêu trọng này, phần rơ-moóc kéo theo sau có khả năng đánh lái riêng biệt. Phần rơ-moóc kéo theo phía sau này cũng là một điểm đáng chú ý, lên tới 128 bánh (không tính số bánh xe của 2 chiếc xe đầu kéo) chia làm 16 cụm, mỗi cụm 8 bánh. Số lượng lớn bánh xe giúp dàn đều khối lượng toàn tải và cũng một phần vì lý do an toàn, giả sử 1 lốp bị nổ thì các bánh xe còn lại vẫn có khả năng đỡ tải.

Chuyện xe cộ: Cận cảnh quái vật 128 bánh, dài gần 90 mét, nặng hơn 400 tấn di chuyển trên đường - Ảnh 2.