Người Mỹ cảm thấy bất ngờ khi xuất hiện một chiếc Ford Everest tại quốc gia này.

Mới đây, hình ảnh một chiếc Ford Everest xuất hiện tại Mỹ đã nhanh chóng lan truyền trên Reddit và gây chú ý mạnh mẽ trong cộng đồng. Bởi thực tế, mẫu xe này chủ yếu được bán ra ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương như Việt Nam, Thái Lan, Australia... nhưng chưa từng chính thức có mặt tại Mỹ. Vậy nên, việc chiếc xe xuất hiện ở Colorado đã trở thành đề tài nóng hổi được bàn luận.

Ford Everest bất ngờ xuất hiện tại Mỹ. Ảnh: MXH
Chiếc SUV màu trắng này được trang bị cản off-road ngắn hơn và bộ mâm hợp kim màu đen, đi cùng lốp cỡ lớn đậm chất Ranger Tremor. Nội thất xe nổi bật với ghế da và chỉ may tương phản, đi kèm biểu tượng Platinum cho thấy đây là phiên bản cao cấp. Đặc biệt, chiếc Everest mang biển số của nhà sản xuất, giống như những chiếc xe thử nghiệm khác thường thấy tại Colorado - nơi các nhà sản xuất ô tô thường xuyên kiểm tra nguyên mẫu xe của mình với điều kiện thời tiết khắc nghiệt và độ cao lớn, hợp lý cho việc kiểm tra khí thải và độ bền.
Everest có thiết kế phần đầu giống với Ranger nhưng sở hữu chiều dài cơ sở ngắn hơn, thân xe gọn gàng hơn, và cấu trúc ba hàng ghế với 7 chỗ ngồi. Kể từ khi ra mắt lần đầu tiên vào năm 2003, Everest đã trải qua ba thế hệ. Thế hệ mới nhất ra mắt năm 2022, sản xuất tại Thái Lan để bán ra các thị trường ở Đông Nam Á, Châu Đại Dương, Nam Phi, Nam Mỹ và Trung Đông.

Nội thất giống phiên bản Platinum đang bán tại Việt Nam. Ảnh: MXH
Tùy thuộc vào từng khu vực, Everest có thể được trang bị động cơ diesel hoặc xăng, hệ dẫn động cầu sau hoặc bốn bánh toàn thời gian, và các phiên bản trang bị khác nhau. Phiên bản mạnh mẽ nhất là Everest Tremor tại Australia, sử dụng động cơ turbodiesel V6 3.0 lít, hệ thống treo nâng cấp, lốp all-terrain 32 inch, và nhiều chi tiết ngoại thất hầm hố.
Liệu Ford Everest có cơ hội đặt chân đến thị trường Mỹ hay không vẫn là một câu hỏi lớn. Về lý thuyết, Everest có thể trở thành đối thủ của Toyota 4Runner tại Mỹ. Tuy nhiên, Ford đã có Bronco bốn cửa, một mẫu xe dựa trên khung gầm rời đã khẳng định được vị thế của mình.


Dù thuộc Ford, mẫu xe này chưa từng được bán ra tại Mỹ. Ảnh: MXH
Vì thế, việc đưa Everest đến Mỹ có thể tạo ra sự chồng chéo giữa hai mẫu xe và gặp phải những rào cản thực tế như việc phải điều chỉnh để đáp ứng tiêu chuẩn an toàn và khí thải của Mỹ, cũng như việc chiếc xe này được sản xuất tại Thái Lan, nó sẽ phải chịu thuế nhập khẩu cao. Bronco được sản xuất ngay tại Michigan đã tránh được những vấn đề này, và đó chính là lý do tại sao Ford vẫn tập trung vào những mẫu xe đã có mặt trong đội hình xe của mình tại Mỹ.
