Thành phố Hà Nội tiến hành thí điểm phố đi bộ tại khu vực hồ Gươmg bắt đầu từ 19h ngày 1/9/2016. Và trước đó, các phương tiện truyền thông, thông tin đại chúng đã liên tục đưa tin về các tuyến đường bị cấm để làm phố đi bộ như Phố Đinh Tiên Hoàng, Hàng Khay, Lê Lai (đoạn từ Đinh Tiên Hoàng đến Lý Thái Tổ), Lê Thạch, Trần Nguyên Hãn (đoạn từ Đinh Tiên Hoàng đến Lý Thái Tổ), Phố Đinh Lễ, Nguyễn Xí, Tràng Tiền (đoạn từ Ngô Quyền đến Hàng Bài) ), Lò Sũ ... Đây là một điểm rất thú vị của kỳ nghỉ lễ 2/9 năm nay. Tuy nhiên, nhiều người dân đã lo ngại rằng với tình trạng cấm đường như vậy thì rất có thể khiến các bãi đỗ xe xung quanh phố đi bộ hồ Gươm có hiện tượng chặt chém giá vé gửi xe với người dân.


Các đỗ gửi xe được chuẩn bị đầy đủ và cẩn thận để phục vụ nhu cầu gửi xe của người dân đến chơi phố đi bộ khu vực hồ Gươm.

Các đỗ gửi xe được chuẩn bị đầy đủ và cẩn thận để phục vụ nhu cầu gửi xe của người dân đến chơi phố đi bộ khu vực hồ Gươm.

Để làm yên lòng người dân cũng như khách du lịch muốn đến thăm phố đi bộ Hồ Gươm, lực lượng chức năng của thành phố Hà Nội đã chuẩn bị sẵn 78 điểm đỗ để trông giữ ô tô, xe đạp, xe máy với diện tích trên 17.000 m2 sức chứa 87 xe du lịch, xe chở khách; 600 xe ôtô con và hơn 2.700 xe đạp, xe máy. Các điểm đỗ xe này được bố trí quanh các tuyến phố như Lý Thái Tổ, Ngô Quyền, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Lê Phụng Hiểu, Cổ Tân, Trần Nhật Duật, Bát Đàn, Nhà Thờ, Hàng Trống, Quang Trung,..... Và có bảng thông báo cụ thể các điểm đỗ xe cùng giá vé công khai cho người dân. Theo quan sát của phóng viên, mức giá trông xe khá hợp lý khi ban ngày mức thu xe đạp là 2.000 VNĐ, xe máy là 3.000 VNĐ còn ban đêm là 3.000 VNĐ cho xe đạp và 5.000 VNĐ cho xe máy.


Điểm trông giữ xe được thiết lập để phục vụ người dân.

Điểm trông giữ xe được thiết lập để phục vụ người dân.

Tuy nhiên, qua thực tế gửi thử xe của bãi xe trên phố Hàng Bài, mặc dù có biển thông báo và giá gửi xe ghi trên vé là 5.000 đồng nhưng thực tế nhân viên trông xe vẫn thu của người gửi xe máy 10.000 đồng/xe với lý do "trông đến đêm".

img

Tuy nhiên, tại một số điểm đỗ xe khác xung quanh khu vực bồ Hồ như đường Lý Thái Tổ, bãi gửi đối diện ngân hàng nhà nước,... thì mức giá gửi xe máy dành cho người dân vẫn chỉ 5.000 đồng/xe máy. Ngoài ra, khi được khảo sát về mức giá gửi xe ô tô thì các điểm trông giữ xe vẫn đảm bảo mức 30.000 đồng/xe/2 tiếng.


Nhân viên trông giữ xe có đồng phục để người dân có thể nhận biết.

Nhân viên trông giữ xe có đồng phục để người dân có thể nhận biết.

Khi được hỏi về nguyên nhân của việc giá xe không có nhiều xáo động, một đại diện đến từ công ty cổ phần Đồng Xuân - đơn vị trúng thầu các địa điểm gửi xe tại khu vực phố đi bộ hồ Gươm - cho biết do cơ quan nhà nước đã có chỉ đạo về giá vé gửi xe rất cụ thể và chi tiết, bên cạnh đó tại các điểm dừng đỗ xe đều có biển thông báo nên người dân có thể yên tâm gửi xe mà không sợ bị "chặt chém" như các bãi đỗ xe tư nhân tự phát. Nhân viên trông giữ xe cũng có đồng phục riêng và đeo thẻ tên đầy đủ để giúp người dân gửi xe có thể yên tâm. Ngoài ra, nếu bất cứ bãi đỗ xe nào có hiện tượng nhân viên chặt chém giá vé gửi xe thì người dân có thể liên lạc qua đường dây nóng để báo cáo cơ quan chức năng.


Bãi đỗ xe trên phố Ngô Quyền với giá gửi xe được bình ổn rất tốt. Tuy nhiên lượng người gửi xe không nhiều, rất có thể vì sát ngày nghỉ lễ nên các gia đình đã về quê hoặc đi du lịch.

Bãi đỗ xe trên phố Ngô Quyền với giá gửi xe được bình ổn rất tốt. Tuy nhiên lượng người gửi xe không nhiều, rất có thể vì sát ngày nghỉ lễ nên các gia đình đã về quê hoặc đi du lịch.

Có thể thấy, cơ quan chức năng của Hà Nội đã làm việc rất quyết liệt trong việc bình ổn giá gửi xe cho khu vực phố đi bộ tại hồ Gươm. Các bãi đỗ xe được chuẩn bị đầy đủ cũng như quy củ hơn với sự nhất quán trong quản lý. Điều này có thể giúp người dân yên tâm hơn khi quyết định lựa chọn phố đi bộ hồ Gươm làm địa điểm vui chơi cuối tuần cho gia đình.