Chùm ảnh: Kẻ vạch phân cách, vỉa hè dành cho người đi bộ ở Hà Nội chỉ còn... 30cm - Ảnh 1.

Hơn 1 tuần nay, nhiều người đi bộ trên phố Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội rơi vào tình huống dở khóc dở cười vì vạch sơn trắng "kỳ lạ" được kẻ trên vỉa hè để làm ranh giới giữa khu vực dành cho người đi bộ và nơi để xe của các nhà dân, hộ kinh doanh, công trình...

Chùm ảnh: Kẻ vạch phân cách, vỉa hè dành cho người đi bộ ở Hà Nội chỉ còn... 30cm - Ảnh 2.

Theo ghi nhận của chúng tôi, một số đoạn trên tuyến đường này được kẻ vạch phân cách rất nhỏ, chừng khoảng 30cm, đủ lọt một người đi. Phần hè rộng hơn dường như để dành cho xe máy.

Chùm ảnh: Kẻ vạch phân cách, vỉa hè dành cho người đi bộ ở Hà Nội chỉ còn... 30cm - Ảnh 3.

Một số người dân cho biết, công an phường hoàn thành việc kẻ vạch khoảng 1 tuần trước. Theo phổ biến của công an phường, người dân và các hộ kinh doanh sẽ căn cứ vào vạch kẻ sơn màu trắng để sắp xếp xe cộ, tránh lấn chiếm vỉa hè.

Chùm ảnh: Kẻ vạch phân cách, vỉa hè dành cho người đi bộ ở Hà Nội chỉ còn... 30cm - Ảnh 4.

Thế nhưng, vỉa hè dành cho người đi bộ chỉ còn vừa một lối đi, nếu ai đi bộ trên tuyến đường này phải giữ nguyên tắc đi một mình và chú ý quan sát, luồn lách qua từng xe máy.

Chùm ảnh: Kẻ vạch phân cách, vỉa hè dành cho người đi bộ ở Hà Nội chỉ còn... 30cm - Ảnh 5.

Một số đoạn, vỉa hè dành cho người đi bộ bị cột điện chiếu sáng chặn đứng.

Chùm ảnh: Kẻ vạch phân cách, vỉa hè dành cho người đi bộ ở Hà Nội chỉ còn... 30cm - Ảnh 6.

Theo ghi nhận, rất nhiều cột điện chặn lối đi lại của người đi bộ.

Chùm ảnh: Kẻ vạch phân cách, vỉa hè dành cho người đi bộ ở Hà Nội chỉ còn... 30cm - Ảnh 7.

Không những thế còn lộ ra những thanh sắt có thể gây nguy hiểm, nhất là vào chiều tối.

Chùm ảnh: Kẻ vạch phân cách, vỉa hè dành cho người đi bộ ở Hà Nội chỉ còn... 30cm - Ảnh 8.

Chùm ảnh: Kẻ vạch phân cách, vỉa hè dành cho người đi bộ ở Hà Nội chỉ còn... 30cm - Ảnh 9.

Có đoạn xe máy, gốc cây chiếm gần như trọn vỉa hè, vô tình "đẩy" người dân xuống lòng đường.

Chùm ảnh: Kẻ vạch phân cách, vỉa hè dành cho người đi bộ ở Hà Nội chỉ còn... 30cm - Ảnh 10.

Về vấn đề này, ông Hà Việt Chung, Trưởng Công an phường Đội Cấn cho biết, đã có sự nhầm lẫn khi triển khai kẻ vạch sơn trên vỉa hè. Theo ông Chung, kế hoạch của công an phường Đội Cấn là chỉ những vỉa hè nào rộng 3,5 m trở lên mới kẻ vạch sơn để đảm bảo dành 1,5 m vỉa hè cho người đi bộ.

Chùm ảnh: Kẻ vạch phân cách, vỉa hè dành cho người đi bộ ở Hà Nội chỉ còn... 30cm - Ảnh 11.

Theo ông Chung, khi triển khai do có sự nhầm lẫn nên những vỉa hè ở phố Đội Cấn mới xảy ra tình tình trạng trên. Đơn vị sẽ cử lực lượng đi xóa toàn bộ vạch sơn được kẻ trước đó do nhầm lẫn.