Theo thống kê của Tổng cục Hải Quan, thị trường Việt Nam đã nhập khẩu tới 11.769 ô tô nguyên chiếc các loại trong nửa đầu tháng 12, đạt kim ngạch hơn 219 triệu USD; giảm 25,8% về lượng và 28,2% về giá trị so với nửa đầu tháng trước đó. Mỗi chiếc xe nhập khẩu về trong 2 tuần vừa qua của tháng 12 đạt giá trị trung bình hơn 18.600 USD/xe.

Chưa hết năm 2022, lượng ô tô nhập khẩu về Việt Nam đã vượt năm 2021 - Ảnh 1.

Trong đó, ô tô dưới 10 chỗ đạt số lượng lớn nhất với 10.091 chiếc, chiếm 85,7% tổng xe nguyên chiếc được nhập khẩu về Việt Nam; và giảm 30,3% so với nửa đầu tháng 11, đồng thời đạt giá trị gần 175 triệu USD, giảm 34,2%.

Trong nửa đầu tháng 12, lượng ô tô từ 10 chỗ trở lên được nhập khẩu với 153 chiếc, đạt giá trị hơn 3,6 triệu USD. Cuối cùng, ô tô vận tải được nhập khẩu với số lượng 1.109 chiếc với tổng giá trị hơn 21 triệu USD.

Tính từ đầu năm đến nay, tổng lượng ô tô nhập khẩu được mang về Việt Nam đã đạt 163.333 chiếc, với tổng giá trị hơn 3,62 tỷ USD. Trong đó, 135.932 chiếc là ô tô dưới 10 chỗ, chiếm 83,2% và đạt giá trị hơn 2,59 tỷ USD; ô tô từ 10 chỗ trở lên chỉ đạt số lượng 614 chiếc, đạt giá trị hơn 14 triệu USD và ô tô vận tải nhập về 17.364 chiếc cùng giá trị hơn 561 triệu USD.

Chưa hết năm 2022, lượng ô tô nhập khẩu về Việt Nam đã vượt năm 2021 - Ảnh 2.

Nửa đầu tháng 12 vừa qua, các doanh nghiệp tại Việt Nam cũng đã nhập khẩu số lượng linh kiện và phụ tùng ô tô với giá trị hơn 259 triệu USD; trong khi xe máy và linh kiện, phụ tùng đạt gần 40 triệu USD. Tính từ đầu năm đến nay, tổng giá trị linh kiện và phụ tùng ô tô được đưa về Việt Nam đã đạt hơn 5,6 tỷ USD trong khi con số này với xe máy và linh kiện, phụ tùng đạt hơn 776 triệu USD.

Như vậy, chỉ còn ít ngày nữa sẽ kết thúc năm 2022, lượng xe nhập khẩu về thị trường Việt Nam chắc chắn sẽ cao hơn so với năm 2021 (với chỉ 160.035 chiếc), trong khi nhiều mẫu xe đang dần được chuyển sang dạng lắp ráp trong nước như: Toyota Veloz Cross và Avanza Premio, các dòng xe BMW,...

https://cca.autopro.com.vn/