Pagani Zonda là mẫu siêu xe được sản xuất từ năm 1999-2011 và bị thay thế bằng đàn em Huayra. Thế nhưng, trên thực tế, dòng siêu xe Pagani Zonda dường như chưa bao giờ bị "khai tử" vì những phiên bản đặc biệt với số lượng sản xuất đúng 1 chiếc vẫn liên tục trình làng trong suốt những năm qua. Mới nhất trong số đó là chiếc siêu xe độc nhất vô nhị Pagani Zonda Mileson hoàn toàn mới.


Pagani Zonda Mileson

Pagani Zonda Mileson

Được biết, đây là chiếc siêu xe có một không hai ra đời theo đơn đặt hàng của nhà sưu tập ô tô nổi tiếng Mileson Guo. Ông chính là chủ sở hữu kiêm tổng giám đốc của đại lý siêu xe Bugatti ở Hồng Kông.

img

Hiện vẫn chưa có nhiều thông tin liên quan đến chiếc siêu xe Pagani Zonda Mileson này. Tuy nhiên, những hình ảnh đầu tiên của chiếc siêu xe độc nhất vô nhị đã được đăng lên mạng xã hội.

img

Qua hình ảnh ban đầu, có thể thấy Pagani Zonda Mileson được sơn màu xanh dương đậm với những điểm nhấn bằng sợi carbon trần. Ngoài ra, chiếc còn có cánh gió đuôi dành riêng, không giống bất kỳ siêu xe Pagani Zonda nào trước đây, kể cả Zonda LM hay Zonda R. Có thể nói, đây là cánh gió cỡ lớn nhất từng được trang bị cho một chiếc siêu xe Pagani từ trước đến nay.

img
img

Hiện chưa rõ chiếc siêu xe Pagani Zonda Mileson này sử dụng động cơ nào. Dự đoán, Pagani Zonda Mileson cũng được phát triển dựa trên Zonda 760. Nếu đúng như vậy, Pagani Zonda Mileson sẽ được trang bị động cơ V12, dung tích 7,3 lít do Mercedes-AMG phát triển. Động cơ này tạo ra công suất tối đa 750 mã lực và kết hợp cùng hộp số sàn hoặc bán tự động 6 cấp với lẫy gạt chuyển số trên vô lăng.


McLaren P1

McLaren P1


Ferrari LaFerrari

Ferrari LaFerrari


Koeniggsegg Agera Zijin của ông Guo

Koeniggsegg Agera Zijin của ông Guo

Ngoài chiếc Pagani Zonda Mileson mới, ông Guo còn sở hữu hàng loạt siêu xe ấn tượng khác như Koeniggsegg Agera Zijin màu tím, Ferrari LaFerrari trắng muốt và cặp đôi McLaren P1 màu đen-đỏ do bộ phận MSO phát triển.