Dù là mẫu xe hot nhất làng xe Mỹ ra mắt trong năm 2020, Ford Bronco phải tới 2021 này mới có thể đưa vào sản xuất do COVID-19 khiến chuỗi cung ứng linh kiện gián đoạn. Ngay cả khi chậm trễ nửa năm so với lịch lắp ráp và bàn giao ban đầu, sức hút của chiếc SUV địa hình cũng không sụt giảm mấy khi mới đây Ford cho biết mọi chuyện vẫn đang đi đúng hướng.

Cụ thể, Blue Oval khẳng định tiến trình đưa Bronco vào lắp ráp vào quý II vẫn đang đi đúng quỹ đạo dự kiến với những chiếc xe đầu tiên xuất xưởng dự kiến ngay trong tháng 4.

Cho khách đặt cọc xe trước khi ra lò, Ford chốt được 66% đơn hàng, kín lịch sản xuất cả năm - Ảnh 1.

Tiếp đến, giám đốc truyền thông Ford Icon Jiyan Cadiz khẳng định số lượng đơn đặt trước chuyển hóa thành người mua chính thức ở mức cực kỳ lạc quan là 66% (190.000 đơn, 125.000 khách hàng xác nhận, tùy biến xe và đặt cọc tính từ tháng 1 đến nay). 70% khách mua Bronco nhắm tới các cấu hình trang bị cao cấp và 60% chọn phiên bản động cơ EcoBoost tăng áp kép mạnh hơn.

Giá khởi điểm của Ford Bronco chưa đầy 30.000 USD nhưng bản nằm trên là Outer Banks (39.000 USD) khởi điểm mới là bản bán chạy nhất theo xác nhận của Ford trong khi số lượng khách mua bản First Edition (57.410 USD – chỉ nhận đặt hàng trong năm đầu tiên) cũng không hề ít và tới giờ số lượng xe sản xuất có vẻ đã có chủ hết.

Bởi vậy, người dùng muốn sở hữu một chiếc Bronco sang nhất từ thời điểm này trở đi chỉ còn lựa chọn là dòng Wildtrak (46.980 USD), ít nhất là cho tới khi Bronco Warthog (tương đương bản Raptor của Ranger/F-150) ra mắt.

Tham khảo: Carscoops

Cho khách đặt cọc xe trước khi ra lò, Ford chốt được 66% đơn hàng, kín lịch sản xuất cả năm - Ảnh 2.