Thành phần tham gia hành trình năm nay gồm có đại diện đến từ 6 nước: Việt Nam, Malaysia, Thái Lan, Singapore, Indonesia và Ấn Độ. Hành trình diễn ra trong 4 ngày 26-29/10, xuất phát từ thành phố xinh đẹp Melaka với đích đến là trường đua Quốc tế Sepang tại Malaysia.

Lan toả sức mạnh tinh thần “One Heart”

Tháng 1 năm 2016, Honda Việt Nam đã chính thức tài trợ đội đua Repsol Honda Team tham gia giải đua mô tô danh giá nhất hành tinh - MotoGP với mong muốn tạo động lực giúp khơi dậy tinh thần đam mê thể thao và khát khao chiến thắng của các tay đua với khẩu hiệu “One Heart”.

Honda Asian Journey là hành trình đồng hành cùng giải đấu MotoGP với mục đích nhằm giúp lan toả tinh thần One Heart gần gũi hơn với cộng đồng người môn thể thao này, cũng như mang hình ảnh những mẫu siêu xe của Honda trở nên thân thiện hơn với khán giả.

Đặc biệt, đây cũng là cơ hội giúp những người hâm mộ dòng mô tô phân khối lớn tại Việt Nam có cơ hội được trải nghiệm và đồng hành cùng các mẫu xe đỉnh cao của Honda, làm bước đệm cho việc Honda Việt Nam chuẩn bị bước sang mảng xe này tại thị trường Việt Nam.

Thử sức với siêu mô tô Honda RC213V-S trị giá hơn 7 tỷ đồng

Có thể nói, trải nghiệm cùng siêu mô tô RC213V-S là một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất trong cả hành trình Honda Asian Jourrney 2017 đối với các thành viên tham dự.

Trong buổi diễn tập và phổ biến quy định an toàn trước khi bước vào quãng đường từ Melaka đến Sepang, các thành viên đại diện từ 6 nước đã được tận tay “thử” siêu mô tô danh giá nhất của Honda trên đường đua dài 1,6km tại Melaka.

Siêu mô tô RC213V-S là mẫu xe giúp những người đam mê môn thể thao tốc độ đến được gần nhất với những công nghệ đỉnh cao chỉ xuất hiện trên đường đua của MotoGP bởi đây là phiên bản thương mại duy nhất tích hợp những công nghệ hiện đại và tối tân chỉ dành riêng cho các xe đua MotoGP của Honda. Mẫu xe này chính là phiên bản xe RC213V mà tay đua Marc Marquez đã cầm lái tại giải MotoGP. Đấy là lý giải vì sao giá tiền của nó lại “khủng” đến vậy.

Chiêm ngưỡng siêu mô tô 7 tỉ và dàn xe “khủng” xuất hiện trong hành trình Honda Asian Jourrney 2017 - Ảnh 1.

Trải nghiệm siêu mô tô RC213V-S

Ngoài ra, trên quãng đường xuất phát từ “thành phố trên mây” thơ mộng Melaka đến với Sepang, các thành viên tham dự còn được trải nghiệm những mẫu xe thể thao phân khối lớn đã làm mưa làm gió trên thị trường Thế giới của Honda như: CBR500R, CB500F, CB500X, CRF1000L, CBR1000RR,… Và trong tương lai gần hứa hẹn sẽ là một trong những mẫu xe được Honda chính thức phân phối tại Việt Nam.

Chiêm ngưỡng siêu mô tô 7 tỉ và dàn xe “khủng” xuất hiện trong hành trình Honda Asian Jourrney 2017 - Ảnh 2.

Dàn mô tô “khủng” gồm những cái tên đình đám như: Honda Rebel, CRF1000L, CBR1000RR …

Hoà mình vào chặng 17 của giải đua mô tô tốc độ hấp dẫn nhất hành tinh và ăn tối cùng nhà vô địch

Sau khi băng qua những con đường xinh đẹp của thành phố cổ Melaka và những ngọn đồi thơ mộng nổi tiếng của Genting Hills, các thành viên trong đoàn đã được tham gia vào ngày thi phân hạng của chặng 17 giải đua MotoGP 2017 ngày 28/10.

Chiêm ngưỡng siêu mô tô 7 tỉ và dàn xe “khủng” xuất hiện trong hành trình Honda Asian Jourrney 2017 - Ảnh 3.

Đoàn tiến về trường đua Sepang nơi diễn ra chặng 17 giải đua MotoGP 2017

Và không chi dừng lại ở đó, Honda còn mang đến một món quà ý nghĩa cho các thành viên tham dự. Đấy là bữa tối thân mật cùng hai tay đua Marc Marquez và Dani Pedrosa đến từ đội Repsol Honda Team.

Chiêm ngưỡng siêu mô tô 7 tỉ và dàn xe “khủng” xuất hiện trong hành trình Honda Asian Jourrney 2017 - Ảnh 4.

Hai tay đua nổi tiếng chụp ảnh lưu niệm bên đoàn biker

Điểm kết thúc hành trình 4 ngày cùng Honda Asian Journey chính là “chảo lửa” Sepang, nơi các thành viên tham dự đã có cơ hội hoà mình vào không khí quyết liệt của chặng 17 thuộc giải đua MotoGP – giải đua tầm cỡ nhất hành tinh và cùng cổ vũ cho đội đua Honda Repsol Team.

Sau 4 ngày với những trải ngiệm phấn khích và đáng nhớ, hành trình Honda Asian Journey đã chính thức kết thúc. Hơn cả một hành trình trải nghiệm các mẫu xe phân khối lớn Honda, tại đây, những tay lái đến từ 6 nước châu Á đã có cơ hội giao lưu, chia sẻ đam mê về các mẫu xe Honda và môn đua xe thể thao, cũng như niềm vui được hòa mình vào không khí sôi động của giải đua MotoGP chuyên nghiệp.