Chiếc Toyota Prius đặc biệt này tới từ một công ty... sản xuất cà phê là Black Rifle Coffee Company (BRCC). Khác với những chiếc Toyota Prius thân thiện với môi trường thông thường, mẫu xe của BRCC trang bị M61 Vulcan – loại súng xoay 6 nòng sử dụng đạn 20 mm với tốc độ bắn lên tới 6.600 viên mỗi phút. Với tốc độ bắn phá này, M61 Vulcan có khả năng tiêu tốn của người dùng... 180.000 USD mỗi phút.

Chiếc Toyota Prius nguy hiểm nhất thế giới của đại gia cà phê - Ảnh 1.
Chiếc Toyota Prius nguy hiểm nhất thế giới của đại gia cà phê - Ảnh 2.

Thông thường, M61 Vulcan chỉ xuất hiện trên máy bay chiến đấu F16, F18 hoặc F22 nếu không phải là trên xe quân sự Humvee hay bán tải F-150 Raptor mạnh mẽ. Theo BRCC, lý do họ trang bị M61 Vulcan cho Prius là vì F-150 Raptor "quá đắt đỏ" – nguyên nhân có lẽ thiên về tính hài hước nhiều hơn là thực.

Chiếc Toyota Prius nguy hiểm nhất thế giới của đại gia cà phê - Ảnh 3.

Cũng theo BRCC, khung gầm chiếc Prius đã được chỉnh sửa đồng thời nội thất được tháo bỏ gần như hoàn toàn để tạo khoảng trống cho khung chống lật, nhờ thế xe không chỉ có thể chở theo khẩu Vulcan mà còn thích hợp với "nhiều loại vũ khí khác". 

Chiếc Toyota Prius nguy hiểm nhất thế giới của đại gia cà phê - Ảnh 4.

Hệ thống thủy lực trên xe được đổi thành dạng điện tử. Ngoại thất được bọc thêm lớp decal đặc biệt với logo BRCC. Công đoạn chế tạo chiếc Prius mất hơn 160 giờ.

Chiếc Toyota Prius nguy hiểm nhất thế giới

Tham khảo: Motor1