Mỹ nổi tiếng là quốc gia "phóng khoáng" với các loại xe độ miễn là chúng vẫn tuân thủ đầy đủ quy định an toàn đề ra. Số câu lạc bộ độ xe nhiều vô số, thậm chí hàng năm các triển lãm xe độ có quy mô từ nhỏ đến lớn cũng không phải ít.

Tuy nhiên, một mẫu xe độ lạ kỳ như chiếc Ford Explorer trong bài là một câu hỏi cực lớn mà có lẽ không ai ngoài chủ nhân có câu trả lời. Nền tảng của xe như đã nói là dòng SUV Explorer nhưng nhiều linh kiện đã được thêm vào để biến nó thành 1 chiếc bán tải, hay nói đúng hơn là xe kéo, thực thụ.

Ford Explorer được bán tải hóa

Thêm vào đó, những linh kiện nói trên lại lấy từ... chính một dòng bán tải Ford mà ra. Nhìn vào thiết kế, đây là Explorer đời 3 (2002 – 2005) mà cụ thể là phiên bản V8 4.6L 238 mã lực. Dù vậy, huy hiệu trên cửa xe lại là của một hãng khác, đồng thời cản trước lại có logo 6.4L – có lẽ là của động cơ mới được lắp thêm vào để chịu được tải trọng gia tăng do các linh kiện bán tải độ thêm vào.

Phía đuôi xe, trục sau nguyên gốc đã không còn nữa mà thay vào đó là 2 bánh khổng lồ nằm dưới bồn chở đồ có vẻ như lấy từ xe kéo. Để người dùng có thể bước chân vào cabin, thềm xe khổng lồ cũng được lắp đặt thêm.

Liệu chiếc xe này vận hành thế nào? Độ nguyên một chiếc SUV thành bán tải khổng lồ như vậy phức tạp ra sao? Tại sao lại phải mất công sức như vậy để biến Explorer thành 1 chiếc bán tải trong khi Ford không thiếu bán tải trứ danh toàn cầu? Những câu hỏi này thật sự khó mà giải đáp được.

Tham khảo: ViralHog