Để chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 sẽ được diễn ra tại Hà Nội vào ngày 27-28/2 tới đây và các hoạt động ngoại giao từ 26/2 - 2/3, Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội đã lên kế hoạch phân luồng giao thông nhằm bảo đảm an ninh, an toàn và trật tự giao thông.

Theo đó, Công an Hà Nội tạm cấm đối với các loại xe vận chuyển vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ, chất cháy, hóa chất độc hại đi qua địa bàn Hà Nội trước và trong thời gian diễn ra hội nghị.

Các xe bồn, xe téc chở chất lỏng bị cấm hoạt động trên những tuyến hành lang bảo vệ, nơi diễn ra hội nghị thượng đỉnh, nơi lưu trú của các đoàn Mỹ, Triều Tiên (chỉ được vào các địa điểm đổ xăng dầu trong thời gian từ 24 giờ đến 5 giờ sáng ngày hôm sau).

Chi tiết thời gian, các tuyến đường Hà Nội sẽ bị cấm và hạn chế trong suốt Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều - Ảnh 1.

Lực lượng CSCĐ làm nhiệm vụ dẫn đường, đưa đoàn xe chủ tịch Triều Tiên di chuyển về phía khách sạn trong buổi sáng 26/2.

Cụ thể:

Chi tiết thời gian, các tuyến đường Hà Nội sẽ bị cấm và hạn chế trong suốt Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều - Ảnh 2.