Một người chơi xe đạp tại Sài Gòn vừa quyết định rao bán chiếc xe của mình. Đáng chú ý, theo như những thông tin được đăng lên, chủ nhân đã bỏ ra tới hơn 150 triệu đồng để hoàn thiện chiếc xe này. Trong khi cùng số tiền này, chủ nhân của chiếc xe đạp có thể mua 2 chiếc xe tay ga Honda SH 2020 phiên bản tiêu chuẩn.

Chi hơn 150 triệu đồng dựng xe đạp, bán lại giá cao hơn Honda SH, chủ xe tuyên bố bao đi vòng quanh thế giới - Ảnh 1.

Chiếc xe đạp này được sản xuất bởi hãng Tout Terrain đến từ Đức. Kích thước của khung xe phù hợp với những người có chiều cao từ 1,68 m đến 1,78 m. Xe đã được lắp đặt nhiều chi tiết hàng hiệu như đùm số, phanh, vành, yên xe...

img
img
img
img

Sau một thời gian sử dụng, chủ nhân chiếc xe đạp này quyết định thanh lý với mức giá là 89 triệu đồng, bao gồm cả các đồ đã độ theo xe. Mức giá này vẫn cao hơn giá một chiếc Honda SH 150i CBS (88 triệu đồng).

Những chiếc xe đạp đắt tiền như vậy không phải là hàng hiếm. Tuỳ cấu hình xe mà giá có thể chênh lệch tới hàng chục triệu đồng. Nhiều chủ xe chọn cách "dựng" xe từ các bộ phận phù hợp với sở thích và thú chơi, trong khi có những người chỉ thích mua nguyên chiếc xe từ hãng.

Chi hơn 150 triệu đồng dựng xe đạp, bán lại giá cao hơn Honda SH, chủ xe tuyên bố bao đi vòng quanh thế giới - Ảnh 3.
Chi hơn 150 triệu đồng dựng xe đạp, bán lại giá cao hơn Honda SH, chủ xe tuyên bố bao đi vòng quanh thế giới - Ảnh 4.

Ảnh: FBNV

Chi hơn 150 triệu đồng dựng xe đạp, bán lại giá cao hơn Honda SH, chủ xe tuyên bố bao đi vòng quanh thế giới - Ảnh 5.