Theo công bố của GM, từ khi có mặt tại thị trường Việt Nam, Chevrolet đã bán ra khoảng 75.000 xe trên toàn quốc. Trong 11 tháng đầu năm 2017, đã có 9.746 xe Chevrolet được bán ra (tương đương doanh số cả năm 2016), tăng 13% so với doanh số cùng kỳ năm ngoái.

Với đà tăng trưởng này, dấu mốc 10.000 xe bán ra trong một năm chắc chắn sẽ đạt được khi trung bình tháng, thương hiệu Mỹ bán ra 886 chiếc. 

Đóng góp đáng kể vào thành công của GM Việt Nam là mẫu bán tải Colorado với doanh số tăng gấp ba lần từ năm 2014 đến 2015 và tăng gấp đôi trong giai đoạn 2015 - 2016. Tính từ đầu năm 2017, Colorado từng có 7 tháng đứng thứ 2 trên thị trường xe bán tải (xếp sau Ford Ranger). Ngoài ra, Colorado cũng đã lọt top 10 xe bán chạy nhất thị trường trong những tháng 4, 10 và 11. Riêng trong tháng 11, Colorado bứt phá với 444 xe được bán ra, tăng 88,3% so với năm ngoái và đạt kỷ lục cao nhất từ trước tới nay.

Chevrolet lần đầu bán hơn 10.000 xe/năm tại Việt Nam - Ảnh 1.

Chiếc xe thứ 10.000 của Chevrolet được bán ra tại Việt Nam.

Chiếc xe thứ 10.000 được bàn giao cho khách hàng Hoa Xuân Đăng là chiếc Chevrolet Colorado phiên bản đặc biệt Centennial, phiên bản được sản xuất nhân dịp kỉ niệm 100 năm di sản xe tải và bán tải của Chevrolet. 

Đây cũng đồng thời là chiếc xe thứ 1.000 được bán ra bởi Chevrolet NewWay, đại lý có thành tích đạt doanh số cao nhất trong hệ thống đại lý Chevrolet của GM Việt Nam.

Với doanh số kỷ lục, hiện tại Chevrolet đang giúp GM Việt Nam chiếm 4,3% thị phần. Đối thủ Toyota Việt Nam đang đứng đầu với 23,6%, tiếp theo là Trường Hải với 19,1% (gộp 3 thương hiệu Mazda, Kia và Peugeot). Thương hiệu xếp ngay trên GM Việt Nam là Honda Việt Nam với 5,1%.