Theo kế hoạch của FIA, mùa giải F1 năm nay sẽ vẫn bao gồm 23 chặng đua, bắt đầu từ Bahrain đã diễn ra vào ngày 26-28/3 và dự kiến mùa giải sẽ kết thúc tại Abu Dhabi vào ngày 12/12/2021.

Và căn cứ theo lịch thi đấu của mùa giải năm nay, cái tên Vietnam Grand Prix sẽ không xuất hiện trong cuộc đua năm nay và chặng đua vào cuối tháng 4 vốn dành cho trường đua vừa xây dựng tại Hà Nội, đã được thay thế bằng chặng đua tại Bồ Đào Nha. Mùa giải năm nay do tình hình dịch bệnh nên lịch thi đấu đã có sự thay đổi so với thời điểm công bố (sơ bộ) vào tháng 1/2021.

Hiện tại, UBND Thành phố Hà Nội, đơn vị tổ chức chặng đua F1 tại Hà Nội và Vingroup - đơn vị độc quyền kinh doanh sự kiện này và cả ban tổ chức F1 thế giới không công bố thông tin cụ thể vì sao Hà Nội không đăng cai chặng đua trong mùa giải năm nay.

Chặng đua F1 tại Hà Nội chính thức bị gạch tên khỏi mùa giải 2021 - Ảnh 1.

Lịch thi đấu chính thức của giải đua F1 2021 với 23 chặng đua

Thực tế, sự vắng mặt của trường đua Việt Nam đã được dự đoán trước vào tháng 11 năm ngoái, khi mà FIA công bố lịch thi đấu dự kiến của mùa giải 2021. Một số nguồn tin cho biết, nguyên nhân khiến chặng đua F1 tại Hà Nội không diễn ra là do FIA và VMA chưa thống nhất được một số hạng mục, trong đó có cả do yếu tố dịch bệnh.

Vào đầu năm 2021, lịch thi đấu mùa giải F1 2021 dự kiến vẫn để trống thời gian tổ chức chặng 4 (vào cuối tháng 4) vị trí vốn dành cho chặng đua tại Hà Nội. Tuy nhiên, đến chặng đua khởi đầu mùa giải tại Bahrain cuối tuần cùng lịch thi đấu chính thức đã được công bố, theo đó chặng đua F1 tại Hà Nội đã không có tên trong mùa giải năm nay.

Chặng đua F1 tại Hà Nội chính thức bị gạch tên khỏi mùa giải 2021 - Ảnh 2.

Mặc dù đã hoàn thiện, trường đua F1 tại Hà Nội vẫn chưa chính thức có một giải đua nào, đây là năm thứ 2 Việt Nam không tham gia tổ chức giải đua F1.

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng, Việt Nam hiện đang kiểm soát đại dịch Covid-19 tốt, thậm chí là an toàn hơn so với các quốc gia đang tham gia vào giải đua năm nay. Do đó, khả năng Viện Nam không tham gia giải F1 do dịch bệnh là không cao.

Đây đã là năm thứ 2 liên tiếp Việt Nam vắng mặt tại giải đua công thức 1 do FIA tổ chức. Điều này đã khiến cho người hâm mộ Việt Nam không khỏi thất vọng khi trường đua Hà Nội đã hoàn thiện nhưng chưa thực sự có một cuộc đua nào.

Chặng đua F1 tại Hà Nội chính thức bị gạch tên khỏi mùa giải 2021 - Ảnh 3.

Trường đua F1 tại Mỹ Đình (Hà Nội) đã để không được hơn 1 năm

Tháng 11/2021, ông Nguyễn Đức Chung - chủ tịch UBND thành phố Hà Nội khi đó đã kí biên bản ghi nhớ với Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc của giải đua F1 - Chase Carey, theo đó Hà Nội sẽ được tổ chức một chặng đua F1 (chặng 4 vào tháng tư hàng năm) trong một hợp đồng kéo dài 10 năm. Thông tin chi tiết về giá trị hợp đồng này không được công bố chính thức, trong khi đó báo chí quốc tế dự tính mỗi năm để tốc chức giải đua này, nhà tổ chức sẽ phải bỏ ra ít nhất 50 triệu USD cho bản quyền tổ chức chặng đua.

Tuy là đơn vị đứng ra đăng cai, nhưng UBND Hà Nội đã giao cho tập đoàn Vingroup triển khai tổ chức, tập đoàn này đã thành lập công ty con mang tên Grand Prix Việt Nam (có sự chấp thuận từ Formula1) để đứng ra tổ chức độc quyền và chịu trách nhiệm phối hợp với các đơn vị thiết kế, thi công...