The Joker là cái tên đã quá quen thuộc trong cộng đồng WINNER 150 nói riêng và cộng đồng yêu xe mê "phượt" nói chung. Là một CLB WINNER 150 lớn mạnh với 2.000 thành viên, The Joker ghi dấu ấn bởi sự phát triển không ngừng cùng những hoạt động sôi nổi được diễn ra liên tục.

Thủ lĩnh Đỗ Bá Trung – người anh cả của “Những chú hề”

Là người đứng đầu The Joker, anh em gọi Trung là “tổng quản”. Dù công việc của Trung khá bận rộn nhưng anh luôn rất nghiêm túc trong việc điều hành và xây dựng CLB. Với mục đích xây dựng một sân chơi lành mạnh, đoàn kết, CLB sẽ là ngôi nhà thứ 2 của anh em để không chỉ trao đổi về xe, về những chuyến phượt mà còn cùng nhau chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống. “Chú hề” Đỗ Bá Trung xuất hiện ở tất cả công việc để cùng anh em điều hành CLB một cách tốt nhất.

Chân dung “những chú hề” cá tính WINNER The Joker - Ảnh 1.

Đỗ Bá Trung (bên phải) – người anh cả của The Joker

Nguyễn Ngọc Minh – “chú hề” ngoại giao

Với nhiệm vụ tìm kiếm tài trợ cho CLB, đây là một thử thách không hề nhỏ với Minh. Các thành viên đa phần là sinh viên, do đó Ban Quản Trị đã nghĩ đến việc làm thế nào để mọi người có thêm những nguồn tài chính khác hỗ trợ cho đam mê của anh em. Với sự nỗ lực của Minh, WINNER The Joker đã tìm được nhà tài trợ là các HEAD trong khu vực TP. HCM để anh em có thể dễ dàng mua được những món “đồ chơi” cho WINNER 150 mà khu vực khác khó có thể sở hữu.

Chân dung “những chú hề” cá tính WINNER The Joker - Ảnh 2.

Chân dung Nguyễn Ngọc Minh – “chú hề” ngoại giao của The Joker

Lê Nguyễn Hoàng Hưng – “chú hề” lên tour

Chân dung “những chú hề” cá tính WINNER The Joker - Ảnh 3.

Lê Nguyễn Hoàng Hưng trong hành trình chinh phục “4 đỉnh cực – Vạn chân trời”

Lên lịch, chọn cung đường phượt là nhiệm vụ chính của Hưng. Đây là nhiệm vụ quan trọng và khá thú vị. Mỗi lần lên tour Hưng luôn lo lắng về chỗ ăn uống, nghỉ ngơi cho anh em tham gia, xem anh em có hài lòng không. Đặt niềm vui của mọi người trong CLB lên trên hết, đôi khi Hưng phải bỏ qua những niềm vui riêng của bản thân. Hy sinh như vậy nhưng khi nhìn được thành quả mà mình đã tạo ra, anh chàng sinh năm 94 này cảm thấy vô cùng tự hào. Dù mới thành lập được gần 3 tháng nhưng The Joker đã có một loạt tour cả ngắn lẫn dài. Hành trình Sài Gòn – Đà Lạt có lẽ là cung đường yêu thích nhất khi anh em The Joker đã 2 lần xách xế và vi vu lên thành phố ngàn hoa. Những tour khác của The Joker có thể kể đến như: Test ride tại Đồng Tháp, Test ride tại TPHCM, tour ngắn đến hồ Trị An...

Chân dung “những chú hề” cá tính WINNER The Joker - Ảnh 4.

“Những chú hề” “xếp hình” tại thành phố mộng mơ Đà Lạt

Chân dung “những chú hề” cá tính WINNER The Joker - Ảnh 5.

The Joker mang hình ảnh của mình đến sự kiện Test ride tại TPHCM

Nguyễn Viết Phương – “chú hề” truyền thông

Đảm nhận vai trò truyền thông của CLB, Phương chính là người đưa hình ảnh The Joker ra cộng đồng WINNER 150. Có thể thấy, Phương đã đảm nhiệm rất tốt vai trò của mình khi The Joker đang là một trong những CLB được biết đến nhiều nhất trong “làng” WINNER 150. Và một kỷ niệm “đáng nhớ” của Phương khi làm công việc tuyển thành viên là “cưa đổ” cô bạn gái hiện tại. Vừa có anh em, vừa có người yêu, đó là món quà mà The Joker đã mang lại cho chàng trai trẻ này.

Chân dung “những chú hề” cá tính WINNER The Joker - Ảnh 6.

Nguyễn Viết Phương (hàng sau, bên phải) trong hành trình “4 đỉnh cực – Vạn chân trời”

Vương Trọng Chiến – “chú hề” kỹ thuật

Là một CLB về xe nên không thể thiếu một chàng trai đảm nhận vai trò hỗ trợ kỹ thuật, phụ trách sửa, nâng cấp xe cho anh em. Với The Joker đó là anh Vương Trọng Chiến. Dù là người đã có gia đình nhưng Chiến vẫn “hết mình” với anh em. Tham gia CLB cùng anh em, Chiến cảm thấy mình như trẻ lại, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng mỗi khi offline cà phê hay lên đường đi phượt.

Chân dung “những chú hề” cá tính WINNER The Joker - Ảnh 7.

Dù đã có gia đình, nhưng với Chiến The Joker là đam mê, mà đã là đam mê thì không thể bỏ

Lê Hồng Thái, Trần Công Phú – “hai chú hề” nhân sự

Với sự phát triển nhanh của CLB, việc kiểm duyệt thành viên vào group mất khá nhiều thời gian. Chính vì vậy, nhiệm vụ này được giao cho 2 thành viên đảm nhận. Với mục tiêu không phải là số lượng, mà là chất lượng, việc kiểm duyệt thành viên vào CLB khá nghiêm ngặt với tiêu chí: có đam mê với xe và phượt. Đây chính là lý do các hoạt động của The Joker diễn ra luôn vô cùng sôi nổi với đông đảo thành viên tham gia. Ngoài ra, Thái và Phú còn hỗ trợ Hưng trong việc lên tour.

Chân dung “những chú hề” cá tính WINNER The Joker - Ảnh 8.

Lê Hồng Thái bên “ngựa chiến” WINNER 150

Chân dung “những chú hề” cá tính WINNER The Joker - Ảnh 9.

“Đôi lúc nhiệm vụ này gây khó khăn cho mình về vấn đề thời gian nhưng bù lại mình có thêm những người anh em có chung niềm đam mê, đó mới là điều tuyệt vời nhất.”- Trần Công Phú chia sẻ

Nguyễn Hạnh Toàn, Nguyễn Thanh Hải – “hai chú hề” hậu cần

Là hậu cần vững chắc của CLB, hai anh chàng có nhiệm vụ quản lý áo, logo CLB, dầu nhớt.... “Tiền tuyến” muốn lớn mạnh chắc chắn cần một “hậu phương” vững chắc. Toàn và Hải đã và đang được các anh em The Joker tin tưởng và giao cho nhiệm vụ to lớn này.

Chân dung “những chú hề” cá tính WINNER The Joker - Ảnh 10.

Có thể thấy, The Joker chính là mô hình BQT “kiểu mẫu” để những CLB khác có thể học hỏi

Tính đến nay, WINNER The Joker đã có hơn 2000 thành viên. Cùng với những gương mặt thủ lĩnh trẻ đầy đam mê, hơn 2.000 “chú hề” nhỏ khác - 2.000 mảnh ghép cá tính đã cùng tạo nên một WINNER The Joker đậm dấu ấn trong cộng đồng WINNER 150 nói riêng và cộng đồng yêu xe nói chung.