Danh tiếng của Tesla – hãng xe điện số 1 toàn cầu cũng như hãng xe có giá trị nhất khiến họ trở thành cái gai trong mắt các đối thủ. Tuy nhiên, Tesla cũng có một điểm yếu là những cái tên sừng sỏ nhất nhắm vào họ đều vượt trội hơn cả về quy mô sản xuất lẫn tầm bao quát đội hình sản phẩm khi họ đều là các hãng xe truyền thống mới bước chân vào làng xe điện chưa lâu.

Nhờ đi trước thời đại, Tesla đang dẫn trước các đối thủ về thị phần, công nghệ và tiếng nói, tuy nhiên trong vài năm tới giới chuyên gia dự đoán các ưu thế này sẽ dần biến mất. CEO BMW Oliver Zipse cho biết BMW cũng như các hãng xe lớn sẽ dần bắt kịp Tesla và vượt họ về mọi mặt trong vài năm tới. "Không dễ để Tesla duy trì được vị thế như hiện tại khi cả làng xe toàn cầu đang tăng tốc".

Nếu quan sát Tesla trong thời gian qua, ta có thể nhận ra rằng công nghệ của họ chưa có nhiều đột phá thực sự ấn tượng, thay vào đó thương hiệu Mỹ này chỉ tập trung vào xây dựng các nhà máy mới để tăng cường sản lượng toàn cầu.

Sếp BMW doạ Tesla sẽ gặp khó nhưng Elon Musk không mấy quan tâm - Ảnh 1.

Ngay cả khi đầu tư lớn, mảng sản xuất của họ cũng khó lòng bắt kịp các hãng xe truyền thống chứ chưa nói tới việc vượt mặt họ trong khi về công nghệ, Tesla cũng không còn khoảng cách quá xa với phần còn lại.

Trong tương lai gần, Toyota sẽ ra mắt ít nhất 2 dự án xe điện cho họ và Lexus. Volkswagen đã triển khai thương hiệu con ID thành công từ năm ngoái. BMW chuẩn bị chào sân SUV điện iX cùng hàng loạt xe điện thuộc đội hình I mới hậu i3/i8. Audi và các hãng xe sang thuộc tập đoàn VW cũng đang gấp rút hoàn tất dự án có tên Project Artemis. GM, sau Chevy Bolt và GMC Hummer EV mới, khẳng định họ sẽ trở thành tập đoàn xe thuần điện từ 2035 trở đi.

Liệu Tesla còn đứng trên đỉnh cao làng xe điện được bao lâu? Nếu mọi chuyện không xuôi chèo mát mái, họ có thể rơi khỏi đỉnh cao vinh quang chỉ trong vòng 4, 5 năm nữa…

Tham khảo: CarBuzz

Sếp BMW doạ Tesla sẽ gặp khó nhưng Elon Musk không mấy quan tâm - Ảnh 2.