Theo các thông tin mà truyền thông đã đưa, tổng thống Pháp - ông Francois Hollande - đã có chuyến công du sang thăm Việt Nam kéo dài từ ngày 5/9 - 7/9/2016. Và trong khuôn khổ chuyến công du này, tổng thống Fracois Hollande đã đến Hà Nội để hội kiến cùng các lãnh đạo cấp cao của chính phủ Việt Nam, sau đó ông lại tiếp tục di chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh để hội kiến Bí thư thành uỷ thành phố Hồ Chí Minh - ông Đinh La Thăng.


Xe đưa đón tổng thống Pháp - ông Fracois Hollande - tiến vào nhà khách chính phủ tại Hà Nội.

Xe đưa đón tổng thống Pháp - ông Fracois Hollande - tiến vào nhà khách chính phủ tại Hà Nội.

Cũng trong chuyến đi này, tổng thống Pháp đã được Bộ Ngoại giao Việt Nam bố trí đưa đón bằng hai chiếc xe đặc chủng chuyên được sử dụng trong các lễ đón tiếp nguyên thủ quốc gia đến thăm Việt Nam. Đó là hai chiếc xe Mercedes-Benz S600 Pullman Guard được nhập về Việt Nam vào khoảng tháng 4/2015.


Chiếc xe Mercedes-Benz S600 Pullman Guard có chiều dài lên tới 4.328mm.

Chiếc xe Mercedes-Benz S600 Pullman Guard có chiều dài lên tới 4.328mm.

Chiếc xe Mercedes-Benz S600 Pullman Guard của bộ Ngoại giao Việt Nam thuộc đời 2011 sở hữu chiều dài tổng thể 6.400 mm, chiều dài cơ sở là 4.328 mm. Mẫu xe này được phát triển trên nền tảng khung gầm của S600, nhưng với khung gầm được kéo dài và được bọc thép, tăng khả năng chống đạn và những cuộc tấn công có vũ trang. Bản thân chiếc xe là câu chuyện sống động về mối kết hợp hoàn hảo giữa vẻ đẹp lịch lãm, công nghệ hiện đại và an toàn tuyệt đối.

Với lớp vỏ thép có khả năng chống đạn để đảm bảo cho người ngồi bên trong, S600 Pullman Guard nặng đến 5,8 tấn. Trong đó, chỉ riêng mỗi cánh cửa xe đã có trọng lượng khoảng 158 kg. Cửa sau được hỗ trợ bởi một cơ cấu thủy lực giúp đóng mở nên nặng hơn chút ít. Khối lượng thép sử dụng để “bọc thép" cho cả chiếc xe lên tới 1.797kg.


Nếu so với sự kiện đón tiếp ông Tập Cận Bình vào hồi tháng 11/2015 thì hai chiếc xe Mercedes-Benz S600 Pullman Guard đã được ra biển xanh 80A với số thứ tự 800.01 và 800.02 thay cho hai tấm biển tạm T80.

Nếu so với sự kiện đón tiếp ông Tập Cận Bình vào hồi tháng 11/2015 thì hai chiếc xe Mercedes-Benz S600 Pullman Guard đã được ra biển xanh 80A với số thứ tự 800.01 và 800.02 thay cho hai tấm biển tạm T80.

S600 Pullman Guard 2011 được trang bị động cơ V12 5.5L 36 van tăng áp turbo kép có công suất hơn 517 mã lực đi kèm hộp số tự động 5 cấp, có tính năng chuyển số trên vô lăng. Với khối động cơ này, dù nặng tới 5,8 tấn nhưng Mercedes-Benz S600 Pullman Guard vẫn có thể đạt tốc độ tối đa 160km/h.


Trong khuôn khổ chuyến công du, đoàn xe đưa đón tổng thống Pháp gồm hai chiếc Mercedes-Benz S600 Pullman Guard đã đưa ông đến thăm khu vực phố cổ Hà Nội để giao lưu với người dân nơi đây.

Trong khuôn khổ chuyến công du, đoàn xe đưa đón tổng thống Pháp gồm hai chiếc Mercedes-Benz S600 Pullman Guard đã đưa ông đến thăm khu vực phố cổ Hà Nội để giao lưu với người dân nơi đây.

Không gian nội thất là điều cần phải chú trọng ở bất cứ mẫu xe siêu sang nào, do đây là không gian chính mà các yếu nhân sử dụng. Mercedes-Benz S600 Pullman Guard có hai khoang riêng biệt, khoang dành cho người điều khiển ở phía trước được ngăn cách với cabin rộng lớn ở phía sau bằng kính hoặc thép.

Và cho đến 16h30 ngày 6/9/2016, tổng thống Pháp đã lên máy bay di chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh để chuẩn bị hội kiến với bí thư Thành uỷ Đinh La Thăng.