Thế hệ thứ 4 của Toyota Highlander một lần nữa đã xuống đường chạy thử nghiệm nhưng lần này xuất hiện bên cạnh như hình với bóng với 1 chiếc... Mazda CX-9. Có vẻ như Toyota muốn so kè (hoặc học hỏi) với dòng SUV cỡ lớn của đối thủ hay chăng?

Cạnh tranh Ford Explorer, Toyota Highlander 2020 chạy thử cùng... Mazda CX-9 - Ảnh 1.

Ở lần lộ diện này, Highlander 2020 mang lại cảm giác kích thước xe lớn hơn người tiền nhiệm một chút, có lẽ là để tạo ưu điểm cạnh tranh với đối thủ Ford Explorer 2020 vừa trình làng tháng trước. Nhiều chi tiết của xe mang dáng vẻ hầm hố hơn với cảm hứng rõ rệt từ RAV4 chẳng hạn như tản nhiệt và đèn pha mảnh kéo dài đến hông bên.

Cạnh tranh Ford Explorer, Toyota Highlander 2020 chạy thử cùng... Mazda CX-9 - Ảnh 2.

Tuy nhiên, hướng tiếp cận của Toyota cho Highlander và RAV4 khác hẳn nhau. Trong khi RAV4 trẻ trung và có phần bốc đồng hơn thì Highlander lại chọn hướng đi chín chắn, trau chuốt. Hông xe sẽ ít sử dụng đường nổi ngoại trừ đường gờ chính ngang hông để nhấn mạnh các bề mặt gọn gàng, tao nhã mà hiện đại.

Cạnh tranh Ford Explorer, Toyota Highlander 2020 chạy thử cùng... Mazda CX-9 - Ảnh 3.
Cạnh tranh Ford Explorer, Toyota Highlander 2020 chạy thử cùng... Mazda CX-9 - Ảnh 4.

Toyota Highlander 2020 được kỳ vọng sử dụng khung thân trọng lượng mới cùng các tùy chọn động cơ tiết kiệm năng lượng hơn, trong đó gần như chắc chắn sẽ có 1 bản hybrid. Xe sẽ ra mắt vào cuối năm 2019 hoặc đầu 2020 để kịp đối đầu Ford Explorer, Kia Telluride hay Hyundai Palisade trước khi bị tụt hậu quá xa.

Tham khảo: Carscoops

Cạnh tranh Ford Explorer, Toyota Highlander 2020 chạy thử cùng... Mazda CX-9 - Ảnh 5.