Cận cảnh cuộc sống giàu có của Quốc vương Brunei - Ảnh 1.

Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah. Ảnh: EPA-EFE

Từng là người giàu nhất thế giới và hiện có tài sản ròng ước tính khoảng 28 tỷ USD, Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah được công chúng biết đến với lối sống đặc biệt.

Xe Rolls Royce dát vàng

Cận cảnh cuộc sống giàu có của Quốc vương Brunei - Ảnh 2.

Chiếc xe Rolls Royce dát vàng có mui đóng/mở và ô che của Quốc vương Brunei. Nguồn: Instagram

Theo trang GQ (Ấn Độ), Quốc vương Bolkiah sở hữu một trong những bộ sưu tập ô tô lớn và quý hiếm nhất thế giới. Trong bộ sưu tập này có một chiếc Rolls Royce dát vàng vô cùng ấn tượng. Chiếc xe này được đặt làm riêng, có mui đóng/mở và ô che, đến cả la zăng cũng dát vàng. Bức ảnh về chiếc xe đặc biệt này đã từng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Hàng trăm chiếc Ferrari

Cận cảnh cuộc sống giàu có của Quốc vương Brunei - Ảnh 3.

Một phần trong số 450 chiếc siêu xe Ferrari của Quốc vương Brunei. Nguồn: Twitter

Tờ Hotcars (Mỹ) đưa tin, Quốc vương Brunei sở hữu 600 chiếc ô tô Rolls Royce, 450 chiếc Ferrari và 380 chiếc Bentley. Với hơn 7000 chiếc, bộ sưu tập xe ô tô khổng lồ của ông trị giá hơn 5 tỷ USD.

Trong bộ sưu tập này có nhiều mẫu xe cổ quý hiếm như chiếc Lamborghini Urraco màu xám, chiếc Ferrari 456 GT Venice (một trong bảy chiếc duy nhất trên thế giới) và một chiếc Porsche 959.

Theo trang GQ, bộ sưu tập xe này ấn tượng đến mức, Quốc vương Bolkiah và Hoàng tộc Brunei được cho là đã mua một nửa số lượng Rolls Royces bán trên toàn cầu trong suốt những năm 1990.

Chuyên cơ dát vàng

Cận cảnh cuộc sống giàu có của Quốc vương Brunei - Ảnh 4.

Quốc vương Brunei bước ra khỏi chuyên cơ riêng của mình. Nguồn: Twitter

Không chỉ sở hữu ô tô dát vàng, người đứng đầu Vương quốc Brunei còn sở hữu các chuyên cơ với nội thất cực kì xa hoa. Tờ South China Morning Post (SCMP) dẫn một nguồn tin cho biết, nhà vua có bộ sưu tập chuyên cơ riêng gồm máy bay Boeing 747-400, Boeing 767-200 và Airbus A340-200.

Chiếc Boeing 747-400 được dát vàng và sang trọng đến mức nó được đặt biệt danh là “Cung điện bay”. Các bức ảnh từ Instagram cho thấy, nội thất của chiếc máy bay đặc biệt này được trang trí bằng vàng và đèn pha lê Lalique.

Cận cảnh cuộc sống giàu có của Quốc vương Brunei - Ảnh 5.

"Cung điện bay" của Quốc vương Brunei được trang trí bằng vàng và đèn pha lê Lalique. Nguồn: Instagram

Theo truyền thông Anh, chuyên cơ này có giá lên tới 400 triệu USD. Quốc vương Bolkiah cũng đã tặng cho con gái mình một chiếc máy bay Airbus A340 nhân dịp sinh nhật của công chúa.

Cung điện lớn nhất thế giới

Theo trang GQ, cung điện Istana Nurul Iman là hình ảnh thể hiện sự xa hoa của vương triều Brunei. Với hơn 1.700 phòng, 257 phòng tắm và 5 hồ bơi, cung điện này còn có 110 gara ô tô để chứa bộ sưu tập xe hơi khổng lồ của Quốc vương Bolkiah.

Vì cũng rất thích nuôi ngựa nên Quốc vương Bolkiah đã cho lắp đặt hệ thống máy lạnh đặc biệt trong chuồng ngựa để đảm bảo những con chiến mã của mình được chăm sóc tốt nhất.

Cận cảnh cuộc sống giàu có của Quốc vương Brunei - Ảnh 6.

Cung điện Istana Nurul Iman được sách Guinness công nhận là "Cung điện lớn nhất thế giới". Ảnh: Instagram

Với diện tích hơn 200.000 m2, cung điện Istana Nurul Iman hiện đang giữ danh hiệu "Cung điện lớn nhất thế giới" trong sách kỷ lục Guinness. Theo sách Guinness, cung điện này được hoàn thành vào năm 1984 và tổng chi phí xây dựng lên tới 1,4 tỷ USD tại thời điểm đó.

Chi phí mỗi lần cắt tóc gần 460 triệu VND

Cận cảnh cuộc sống giàu có của Quốc vương Brunei - Ảnh 7.

Thợ cắt tóc của Quốc vương Brunei thường di chuyển bằng máy bay trên khoang hạng nhất đến cắt tóc cho ông. Ảnh: AP

Tờ Times (Anh) đưa tin rằng, Quốc vương Brunei không tiếc tiền cho việc làm đẹp. Ông sẵn sàng chi tới 20.000 USD (gần 460 triệu VND) cho mỗi lần cắt tóc. Tờ Times cũng tiết lộ, thợ cắt tóc yêu thích của ông thường bay trên khoang hạng nhất từ thủ đô London (Anh) tới Brunei cho mỗi lần đi làm và nhận thù lao bằng tiền mặt.

Niềm đam mê với nghệ thuật

Cận cảnh cuộc sống giàu có của Quốc vương Brunei - Ảnh 8.

Quốc vương Brunei đã mua bức tranh sơn dầu " Two young girls at the Piano" với giá 70 triệu USD. Ảnh: Twitter

Quốc vương Bolkiah cũng có niềm đam mê với các tác phẩm nghệ thuật. Theo tờ Insider, ông từng chi 70 triệu USD để mua bức tranh sơn dầu "Two Young Girls at the Piano" (tạm dịch: Hai cô gái bên cây đàn piano) của họa sĩ nổi tiếng người Pháp theo trường phái ấn tượng thế kỷ 19 Pierre-Auguste Renoir.

https://soha.vn/can-canh-cuoc-song-giau-co-cua-quoc-vuong-brunei-2022050510510551.htm