Theo Hiệp hội các đại lý xe Trung Quốc CADA, 91% trong số 8.393 đại lý xe mới ở nước này đã đi vào hoạt động trở lại. Số khách ghé thăm mỗi đại lý trong giai đoạn đầu dao động khá lớn do vị trí địa lý với mức trung bình là 53% so với mức chuẩn hàng năm.

Trong số những đại lý trên, các đại lý bán xe Trung Quốc có lượng người ghé thăm thấp nhất, chỉ bằng 35% thông thường. Ngược lại, đại lý bán xe nước ngoài nhưng lắp ráp nội địa có lượng người tiêu dùng ghé qua nhỉnh hơn so với mặt bằng chung (54%).

Các đại lý xe Trung Quốc đón bao nhiêu khách khi mở cửa trở lại? - Ảnh 1.

Về phần các đại lý còn chưa mở cửa, phần lớn trong số họ buộc phải làm vậy do chính quyền địa phương chưa cấp phép hoặc vì ở khu vực dịch còn đang khó kiểm soát, hoặc vì chưa đủ trang thiết bị bảo hộ bảo vệ cả nhân viên lẫn khách tham quan.

Các đại lý xe Trung Quốc đón bao nhiêu khách khi mở cửa trở lại? - Ảnh 2.

Một đại lý Great Wall tại Trung Quốc thời dịch COVID-19.

Tổng doanh số xe du lịch tại Mỹ trong nửa đầu tháng 3 giảm 47% so với cùng kỳ năm ngoái, dù vậy con số này vẫn khả quan hơn rất nhiều so với mức 80% của tháng 2 cao điểm COVID-19. CADA đánh giá tới tháng 4 lượng mua sắm sẽ bắt đầu hồi phục mạnh hơn.

Tham khảo: Autonews Europe

Các đại lý xe Trung Quốc đón bao nhiêu khách khi mở cửa trở lại? - Ảnh 3.