Sáng nay (1/9), tại ngã tư đường Quang Trung (TP Hà Tĩnh) đã gây sự chú ý của người đi đường bởi chiếc băng rôn treo ngay ngắn với dòng chữ "rửa xe gây quỹ trung thu cho em".

Để thực hiện hoạt động này, một nhóm bạn trẻ khoàng 10 bạn là cán bộ, đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Thạch Quý (TP Hà Tĩnh) ngay từ sáng sớm đã đưa máy móc, xà bông, khăn lau đến góc ngã tư này để tìm kiếm khách hàng.

Các cô gái trẻ tình nguyện rửa xe gây quỹ cho trẻ em nghèo - Ảnh 1.

Nghỉ lễ, thay vì đi chơi các cô gái trẻ xắn tay áo rửa xe gây quỹ cho trẻ em nghèo

Điều đặc biệt tại điểm rửa xe này ngoài băng rôn treo ngay ngắn thì ở đây sau khi rửa xe xong sẽ không thu tiền trực tiếp mà thay vào đó nhóm bạn trẻ chuẩn bị sẵn một chiếc hộp thiện nguyện, người dân sau khi rửa xe sẽ tùy tâm ủng hộ bỏ tiền vào thùng.

Các cô gái trẻ tình nguyện rửa xe gây quỹ cho trẻ em nghèo - Ảnh 2.

Sau khi rửa xe xong, các bạn trẻ không trực tiếp thu tiền mà khách hàng sẽ bỏ vào chiếc hộp thiện nguyện. Tuỳ tâm của mỗi khách hàng

Ngồi đợi nhóm bạn trẻ rửa xe, một người dân ngụ tại TP Hà Tĩnh chia sẻ: "Tranh thủ ngày đầu nghỉ lễ tôi đưa con đi ăn sáng, khi qua khu vực này thấy các đoàn viên tổ chức chương trình gây quỹ cho trẻ em nên đưa xe vào rửa ủng hộ. Mong nhiều người dân đến ủng hộ nhóm bạn trẻ để các em nhỏ hoàn cảnh khó khăn có mùa Trung thu ý nghĩa hơn".

Anh Dương Hải Đức - bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Thạch Quý - cho biết: "Chi đoàn phường Thạch Quý thành lập 2 tổ, mỗi tổ có hơn 10 đoàn viên tham gia sẽ rửa xe trong vòng 1 ngày. Mục tiêu chi đoàn đặt ra sẽ có nguồn quỹ để trao 20 suất quà cho các em nhỏ, mỗi suất 200.000 đồng cùng bánh trung thu và đèn lồng".

Các cô gái trẻ tình nguyện rửa xe gây quỹ cho trẻ em nghèo - Ảnh 3.

Các bạn trẻ tỉ mỉ rửa từng chiếc xe

Chị Nguyễn Thị Ny Hương - Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh - cho biết chương trình thiện nguyện gây quỹ để tặng quà cho trẻ em khó khăn, khuyết tật được tổ chức trong toàn tỉnh, nhưng mỗi địa phương có một cách làm khác nhau, tuy nhiên mục tiêu chung của chương trình mong muốn đem đến cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế có một mùa Trung thu nhiều niềm vui, ý nghĩa.