Rạng sáng 29/6, nhiều thanh thiếu niên đi trên các xe máy độ chế từ nhiều con hẻm, đường hướng về đoạn trước Lotte Mart quận 7, đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, quận 7 như có hẹn từ trước. Sau khi tập hợp gần 100 "quái xế" cùng xe máy độ thì nhóm này bắt đầu cuộc chơi.

Cả trăm quái xế tổ chức đua xe lúc rạng sáng khi TP.HCM tiếp tục áp dụng chỉ thị 10 - Ảnh 1.

Hình ảnh cả trăm "quái xế" tổ chức đua xe ở quận 7

Từng lượt các "quái xế" nẹt pô, rú ga trên đường với tốc độ cao bất chấp nguy hiểm. Tiếng pô xe của các "quái xế" khiến cho nhiều người dân sinh sống ở khu vực gần đó bị đánh thức. Tiếp đó, nhóm "quái xế" dàn hàng ngang chặn các xe tải, xe ô tô lưu thông để biểu diễn bốc bánh xe.

Các "quái xế" nẹt pô, nhả khói mù mịt cả tuyến đường. Các xe tải, xe ô tô phía sau bị chặn lại không di chuyển được nên đầy bất lực nhìn các "quái xế" thi nhau thể hiện. Từng cặp "quái xế" lần lượt dàn hàng ngang so kè tốc độ, phóng bạt mạng, bốc đầu, nẹt pô inh ỏi. Một số "quái xế" còn ngang nhiên chạy ngược chiều với tốc độ cao bất chấp nguy hiểm.

Cả trăm quái xế tổ chức đua xe lúc rạng sáng khi TP.HCM tiếp tục áp dụng chỉ thị 10 - Ảnh 2.

Nhiều xe tải bị "quái xế" chặn lại trở thành khán giả theo dõi "quái xế" biểu diễn trên đường.

Đến 3h30 cùng ngày, sau khi quậy nát khu vực đường này thì nhóm "quái xế" rú ga chia thành nhiều tốp nhỏ chạy tản ra vào các con đường, hẻm rồi lặn mất hút. Nhiều người dân ở chung cư gần đó bức xúc nên đã dùng điện thoại quay lại cảnh "quái xế" tổ chức đua xe tại đây.

Anh Công Phú (sống ở khu dân cư gần đó) cho biết, tình trạng "quái xế" tụ tập đua xe, nẹt pô, biểu diễn tại tuyến đường này thường xuyên xảy ra. Cứ mỗi lần các "quái xế" xuất hiện thì khu dân cư này lại thức giấc. Nhóm "quái xế" chặn xe trên đường để đua, bốc đầu xe, nẹt pô bất chấp nguy hiểm.

"TP.HCM vừa tiếp tục thực hiện chỉ thị 10 về siết chặt và tăng cường biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn vào rạng sáng cùng ngày. Thế nhưng, cả trăm "quái xế" này vẫn ngang nhiên tụ tập đua xe gây náo loạn cả khu dân cư," anh Công Phú kể.

Trước đó, ngày 12/6, Bộ Công an chỉ đạo lực lượng Công an toàn quốc thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xử lý, ngăn chặn tình trạng thanh thiếu niên tổ chức đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng… gây mất an ninh trật tự, mất an toàn giao thông.

Theo đó, trong thời gian qua 1 số địa phương tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đua xe, gây mất trật tự công cộng, mất an toàn giao thông diễn biến khá phức tạp. Đặc biệt trong thời gian này là thời điểm diễn ra các trận đấu bóng đá của Đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á, giải vô địch bóng đá Châu Âu (Euro 2021)…

Do đó, Bộ Công an chỉ đạo lực lượng Công an toàn quốc xây dựng kế hoạch, quy chế phối hợp, kế hoạch phối hợp để thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xử lý, chặn đứng tình trạng đua xe trái phép...

Clip cả trăm "quái xế" tổ chức đua xe lúc rạng sáng khi TP.HCM tiếp tục áp dụng chỉ thị 10 (Clip:M.T)