Sau một chiến dịch nhá hàng khá dài hơi và kỳ công, Bugatti đã chính thức xác nhận họ sẽ chuẩn bị một phiên bản đặc biệt sử dụng nền tảng công nghệ của siêu xe Chiron nhưng mang thiết kế cổ điển của Type 57 SC Atlantic.

Như vậy, đây là phiên bản đặc biệt thứ 2 của Chiron sau Divo. Khác với dòng xe trước chỉ tập trung vào khả năng vận hành, đánh lái và khí động học trên đường đua, Type 57 SC Atlantic mới sẽ diễn giải lại ngôn ngữ thiết kế truyền thống của Bugatti xưa cũ theo phong cách hiện đại, hợp thời hơn. Nói thì đơn giản nhưng nên nhớ rằng Chiron đặt động cơ nằm giữa còn Type 57 là ở phần đầu, do đó thách thức về kỹ thuật là không hề dễ giải.

Giám đốc thiết kế Achim Anscheidt chia sẻ về chiếc Type 57 SC Atlantic thất lạc trong thế chiến thứ 2.

Do chỉ được sản xuất một chiếc nên gần như Type 57 SC Atlantic mới là vô giá. Có tin đồn đây là dòng xe được Ferdinand Piech – cựu lãnh đạo Volkswagen đặt hàng Bugatti làm riêng với giá 18 triệu USD. 

Tuy nhiên, con số này vẫn còn thấp hơn so với giá của chính bản gốc hiện giờ. Hồi năm 2010, một trong 3 chiếc Type 57 SC Atlantic còn được lưu giữ đã được bán đấu giá thành công ở mức 30 triệu USD.

Bugatti nhá hàng thiết kế phiên bản hiện đại của Type 57 SC Atlantic

Bugatti nhá hàng thiết kế phiên bản hiện đại của Type 57 SC Atlantic (2)

Tham khảo: AutoEvolution