Rót rượu trong xe đang di chuyển chắc chắn là một hành động không hề dễ dàng. Dù chiếc xe có sang trọng, hiện đại và êm ái tới đâu, chúng cũng là một vật thể di động và đường phố thì không phải lúc nào cũng bằng phẳng. 

Nhận thấy "nỗi khổ" của những khách hàng hạng sang của mình, BMW đã công bố một công nghệ mới giúp xe của họ "rót" rượu từ dưới lên thay vì đổ từ trên xuống như thường thấy.

Phải nói rằng công nghệ này rất giống với công nghệ bơm bia có tên Bottoms Up hay thấy tại các sân vận động hoặc quầy bar hay khu giải trí đông đúc hiện đã phổ biến trên khá nhiều quốc gia trên toàn cầu. 

Công nghệ bơm rượu từ đáy cốc của BMW hoạt động y hệt phương thức bơm bia Bottoms Up rất thịnh hành vài năm qua

Đặt cốc vào vị trí, nhấn nút và bia sẽ tự động được đổ đầy đến miệng cốc – không đổ, không tràn, không bọt. Giờ, xe BMW cũng sẽ sớm có chức năng y hệt như vậy cho những khách hàng đam mê thưởng rượu ở hàng ghế sau.

BMW mang công nghệ từ... quán bar áp dụng lên xe sang: Rót rượu từ đáy cốc - Ảnh 2.

Công nghệ này có lẽ phù hợp cho xe Rolls-Royce hơn là BMW.

Hệ thống của BMW sẽ tích hợp luôn 2 bồn chứa rượu đặc biệt cho phép người 2 bên thưởng lãm 2 dòng rượu khác nhau hoặc thậm chí trộn chúng vào làm một. Việc ứng dụng được ý tưởng này vào thực tiễn đến đâu vẫn còn là ẩn số cho BMW, tuy nhiên gần như chắc chắn chỉ dàn xe chủ lực của họ (như 8-Series/7-Series/X7) hoặc các sản phẩm của thương hiệu con Rolls-Royce (Phantom/Ghost/Cullinan) có thể chạm tới ngưỡng này.

Theo: BMW