The Arirang đưa tin, chủ xe BMW sử dụng động cơ diesel tại Hàn Quốc đã nhận được cảnh báo về khả năng phương tiện của họ phát hỏa bất ngờ bởi số vụ tai nạn như vậy xảy ra trong thời gian qua đang ở mức cao đáng báo động: 11 vụ trong tháng 7 và 28 vụ từ đầu năm 2018 tới nay. Vậy thực sự chuyện gì đang xảy ra ở quốc gia châu Á này?

Hàn Quốc là một trong những quốc gia rất chuộng xe BMW (tới mức 30% số BMW 5-Series bán ra trên toàn cầu tới từ đây), tuy nhiên có vẻ như có một bí ẩn nào đó khiến các dòng xe BMW, cụ thể là BMW 520d, bốc lửa hàng loạt khiến danh tiếng hãng bị ảnh hưởng nặng nề. Lạ ở chỗ là tình trạng này không hề xảy ra ở bất kỳ quốc gia nào khác.

Xe BMW 5-Series bốc cháy hàng loạt tại Hàn Quốc.

Tình hình nghiêm trọng với BMW tới mức họ đã thua kiện các chủ xe BMW 520d tại Hàn Quốc dẫn tới việc hãng phải đền bù 4.500 USD mỗi người. Nguyên nhân tình trạng phát hỏa bất thường chưa được làm rõ nhưng nhiều khả năng là do module tuần hoàn khí thải EGR – trang bị đang có mặt trên hơn 100.000 xe 3-Series, 5-Series và 7-Series tại Hàn Quốc.

Một vài tờ báo tại Hàn Quốc cho biết trang bị này được sản xuất nội địa, lý giải việc xe bốc cháy chỉ diễn ra tại quốc gia này tuy nhiên nhiều tờ báo khác lại đưa ra dẫn chứng cho thấy hệ thống trên là hoàn toàn tương tự trên toàn cầu. BMW hiện vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Tham khảo: Arirang/Jalopnik