Thông thường, với những chiếc xe hư hỏng, vô phương cứu chữa, chúng sẽ bị thanh lý và trở thành một đống phế liệu. Đó là chưa kể tới sự tiếc nuối của chủ nhân với những chiếc xe gắn bó lâu dài và có giá trị cao về mặt tinh thần. 

Chính vì thế, hãng đồng hồ đeo tay REC có trụ sở tại Đan Mạch đã nảy ra ý tưởng độc đáo. Thay vì sử dụng vật liệu truyền thống, REC sẽ sản xuất cho bạn một chiếc đồng hồ bằng các bộ phận của một chiếc Ford Mustang cũ mà công ty tìm thấy trong bãi cứu hộ hay tập kết xe cũ. 

REC cũng có thể sản xuất cho bạn một chiếc đồng hồ hoàn toàn mới dựa trên các bộ phận xe mà khách hàng muốn giống như trường hợp của Vaughn Gittin, một tay lái drift chuyên nghiệp đã gửi REC một số bộ phận từ chiếc xe Mustang RTR của mình để làm nên một chiếc đồng hồ độc nhất.

Biến Ford Mustang phế liệu thành đồng hồ hạng sang - Ảnh 1.

Một chiếc đồng hồ được làm từ xe Mustang cũ.

REC sẽ cố gắng hết sức để mang lịch sử của mỗi chiếc xe vào trong mẫu đồng hồ họ sản xuất. Họ phỏng vấn các chủ sở hữu và thậm chí cố gắng tìm cả những hình ảnh cũ của những chiếc xe đó. Đơn vị này cũng ghi lại video toàn bộ quá trình sản xuất từ công đoạn lấy nguyên liệu cho tới khi chiếc đồng hồ Mustang của bạn hoàn tất.

Biến Ford Mustang phế liệu thành đồng hồ hạng sang - Ảnh 3.

Đơn giản, đẹp mắt nhưng vẫn rất sang trọng.

Mỗi đồng hồ đều có 1 mã số chính là số VIN lấy từ chiếc Ford Mustang mà nó được tạo nên. Tuổi thọ của pin đồng hồ được thiết kế hiển thị tương tự với đồng hồ báo xăng. Những chi tiết nhỏ nhất cũng sẽ được chế tạo để bắt chước đặc điểm trên những chiếc Mustang cũ.

Biến Ford Mustang phế liệu thành đồng hồ hạng sang - Ảnh 4.

Vẻ đẹp đậm chất hoài cổ được truyền cảm hứng từ những thiết kế trên Ford Mustang.

Những chiếc đồng hồ này đôi khi cũng có những phiên bản rất đặc biệt. Ví dụ như REC đã tìm ra  một chiếc Ford Mustang sản xuất năm 1966 ở Raven Black. Với chiếc Mustang cũ kĩ đó, REC đã sản xuất tới 250 chiếc đồng hồ. Và tất nhiên, với những chiếc xe hiếm như vậy, từng chiếc đồng hồ đều được sản xuất ra như một phiên bản giới hạn.

Biến Ford Mustang phế liệu thành đồng hồ hạng sang - Ảnh 5.

Một trong những chiếc đồng hồ được làm từ mẫu Mustang hiếm hoi sản xuất năm 1966.

Biến Ford Mustang phế liệu thành đồng hồ hạng sang - Ảnh 6.

Từng chi tiết được chế tác tỉ mỉ.

Nếu bạn muốn có trên cổ tay của mình sản phẩm đậm chất cá nhân, cổ điển và tinh tế này, bạn sẽ phải trả tối thiểu 1.495 USD. Tuy nhiên, đó là một mức giá khá rẻ khi bạn hoặc người thân có thể mang bên mình một phần của chiếc xe mà họ đã từng gắn bó, một phần thương hiệu danh tiếng của những chiếc Mustang.