Ngày 22/2, ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, đã lên tiếng trước thông tin về việc đang sử dụng chiếc xe biển số xanh mang BKS 43A-29999 mang biển số giả, trùng với 1 chiếc xe biển số trắng khác và có giá trị trên thị trường gần 2,5 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Xuân Anh khẳng định, thông tin trên một tờ báo là hoàn toàn bịa đặt. Chiếc xe BKS 43A 29999 ông đang sử dụng thuộc quyền quản lý của Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng.

Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng bố trí cho ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Đà Nẵng, sử dụng chiếc xe này để phục vụ công việc.

"Việc lãnh đạo thành phố đi xe biển giả là việc tày trời. Thông tin trên một tờ báo nói xe tôi đang đi biển số giả làm ảnh hưởng đến uy tín Thành ủy, một thành phố trực thuộc Trung ương có nhiều cố gắng nỗ lực phát triển.

Đương nhiên, xe này do Văn phòng Thành ủy bố trí cho tôi với tư cách Bí thư sử dụng theo quy định chứ không phải xe riêng của tôi.

Tôi lên xe mà BKS giả hay thật tôi cũng không thể biết được. Nếu biển số đó là giả thì Văn phòng Thành ủy phải chịu trách nhiệm. Nhưng đây là biển thật hoàn toàn.

Cả chiếc xe tôi đang sử dụng với chiếc xe biển trắng có trùng BKS đều là biển số thật", ông Nguyễn Xuân Anh khẳng định.

 Bí thư Xuân Anh: Lãnh đạo thành phố đi xe biển giả là việc tày trời - Ảnh 1.

Sở kiểm định chiếc xe biển xanh của văn phòng Thành ủy Đà Nẵng bố trí cho ông Nguyễn Xuân Anh sử dụng

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng khẳng định, nếu có xe biển trắng giả lưu thông trên đường thì cũng không phải trách nhiệm của Văn phòng Thành ủy.

Theo Bí thư Đà Nẵng, bất cứ cá nhân nào đi xe biển số giả cũng không thể chấp nhận chứ đừng nói đến các quan chức hay lãnh đạo.

Ông Đào Tấn Bằng, Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng, cho hay thông tin trên tờ báo khẳng định xe của Văn phòng Thành ủy đeo biển giả là sai. Chiếc xe Văn phòng Thành ủy bố trí cho ông Nguyễn Xuân Anh sử dụng cũng chỉ có giá 1,3 tỉ sau thuế chứ không phải 2,5 tỉ.

"Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng có đầy đủ điều kiện để xin phép và đăng ký 1 biển số xe đàng hoàng chứ không có lý do gì phải đeo biển số giả.

Đà Nẵng là thành phố trực thuộc Trung ương, uy tín thành phố vô cùng quan trọng chứ không thể đánh mất vì những chuyện như thế này", ông Bằng nói.

 Bí thư Xuân Anh: Lãnh đạo thành phố đi xe biển giả là việc tày trời - Ảnh 2.

Giấy chứng nhận đăng ký của chiếc xe biển xanh 43A - 29999

Ông Bằng cũng đưa ra các giấy tờ liên quan đến chiếc xe mang BKS 43A 29999 của Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng để chứng minh có đầy đủ điều kiện lưu thông như: giấy chứng nhận đăng ký xe, sổ kiểm định, bảo hiểm xe, hóa đơn giá trị gia tăng mua bán.

"Chiếc xe tôi đi là đúng pháp luật, giấy tờ đầy đủ. Giấy đăng kiểm từ tháng 1/2016.

Tôi được bầu làm Bí thư Đà Nẵng từ tháng 10/2015 nhưng vẫn sử dụng chiếc xe cũ đã chạy hơn 21 năm.

Đến tháng 1/2016, Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng mới bố trí chiếc xe này và tôi bắt đầu sử dụng từ tháng 3/2016 ", ông Nguyễn Xuân Anh nói thêm.

Trước đó vào ngày 21/2, trên một tờ báo đưa thông tin ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Đà Nẵng, sử dụng xe biển xanh 43A - 29999 là biển giả, trùng với 1 xe cùng BKS mang biển trắng và có giá mua lên đến 2,5 tỉ đồng.