Sáng nay (3/11), những người tham dự sự kiện ra mắt xe máy điện thông minh VinFast Klara tại nhà máy ở Hải Phòng đã được tận mắt chứng kiến một màn thử xe đặc biệt thú vị: lội nước và ngâm nước.

Màn thử xe này chứng minh sự vượt trội của động cơ điện so với động cơ đốt trong. Cụ thể, động cơ đốt trong hoạt động trên cơ chế phải hấp thu oxy từ bên ngoài vào, đốt cháy tạo năng lượng và thải ra CO2 (có hại cho môi trường). Do đó, khi đi vào vùng nước ngập, động cơ đốt trong hút nước buồng đốt gây chết máy thậm chí có thể bị thủy kích gây hỏng động cơ.

Ngược lại, động cơ điện công nghệ từ Đức của VinFast hoạt động hoàn toàn khép kín, với tiêu chuẩn chống nước IP57 tương tự như trên các smartphone cao cấp hiện nay. Với tiêu chuẩn IP57, về nguyên lý, động cơ điện của VinFast có thể ngâm nước 0,5m trong 30 phút mà không ảnh hưởng.

Bí thư thành uỷ Hải Phòng lái xe máy điện thông minh VinFast Klara qua vũng nước sâu 50cm - Ảnh 1.

Có mặt ở sự kiện, ông Lê Văn Thành, Bí thư thành uỷ Hải Phòng đã đích thân điều khiển xe qua vũng nước sâu 50cm.

Bí thư thành uỷ Hải Phòng lái xe máy điện thông minh VinFast Klara qua vũng nước sâu 50cm - Ảnh 2.

Ông Thành mặc nguyên bộ trang phục dự sự kiện khi điều khiển xe qua vùng nước ngập.

Video Bí thư thành uỷ Hải Phòng lái xe máy điện thông minh VinFast Klara qua vũng nước sâu 50cm.

Bí thư thành uỷ Hải Phòng lái xe máy điện thông minh VinFast Klara qua vũng nước sâu 50cm - Ảnh 4.

Sau đó đến lượt lái xe của VinFast.

Bí thư thành uỷ Hải Phòng lái xe máy điện thông minh VinFast Klara qua vũng nước sâu 50cm - Ảnh 5.

Người lái xe này được trang bị đầy đủ đồ bảo hộ.

Bí thư thành uỷ Hải Phòng lái xe máy điện thông minh VinFast Klara qua vũng nước sâu 50cm - Ảnh 6.

Cuối cùng là màn ngâm xe trong nước 30 phút.

*Xem thêm tin tức về mẫu xe VinFast Klara ở ĐÂY.