Công ty VEC E cho biết khoảng 15h ngày 5/10, anh Nguyễn Thành Sang (ngụ Đồng Nai) điều khiển xe máy chở theo anh Thái Hoàng Khang (ngụ Kiên Giang, cả 2 trong tình trạng say xỉn) lưu thông trên đường cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây hướng từ nút giao An Phú, phía sau là nhóm 3 thanh niên đang đuổi theo.

Đến chốt trực của công ty VEC E tại đầu đương cao tốc, nhóm thanh niên đã bị nhân viên chốt trực chặn lại và cảnh báo không được lưu thông vào đường cao tốc.

Tuy nhiên, chỉ có 3 người rượt đuổi dừng lại, Sang vẫn điều khiển phương tiện chạy tiếp.

Tiếp tục bị nhân viên cao tốc chặn lại ở trạm thu phí Long Phước, Sang điều khiển xe máy tông thẳng vào thanh chắn rồi bỏ chạy.

Khi chạy được khoảng 300 m, xe máy do hai thanh niên điều khiển bất ngờ va vào dải phân cách giữa và ngã ra đường. Anh Sang bị thương ở mặt còn Khang chỉ bị xây xát.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, đại diện công ty VEC E, Công an quận 9, lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc – C67 đã có mặt điều tra, xử lý vụ tai nạn đồng thời đưa các phương tiện rời khỏi cao tốc.

Theo quy định tại Nghị định 46/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ thì người điều khiển, ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy khi lưu thông vào đường cao tốc sẽ bị phạt hành chính từ 500.000 – 1.000.000 đồng và bị tước quyền sử sụng giấy phép lái xe từ 1-3 tháng.


Vị trí gần nơi xảy ra tai nạn. Ảnh: Google map.

Vị trí gần nơi xảy ra tai nạn. Ảnh: Google map.

Theo Zing