Sáng 16/9, thông tin từ Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn thương tâm làm một người đàn ông chết tại chỗ.

Theo đó, khoảng 3h ngày 16/9, anh Hoàng Trọng Bằng (SN 1977), trú tại xóm 10, xã Nghi Yên (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) đang chạy xe máy lưu thông trên QL46 thì vướng vào dây cáp viễn thông sà ngang đường sau cơn bão số 10.

Do chạy xe nhanh, anh Bằng bị dây cáp rơi xuống đúng tầm cắt ngang cổ khiến cả người và xe ngã xuống đường.

Nhận được tin báo, Công an huyện Nghi Lộc đã có mặt kịp thời để điều tra, xử lý vụ việc.

Theo người dân chứng kiến vụ tai nạn, dây cáp này bị sà xuống đường QL46 từ sáng sớm qua (15/9), thời điểm bão số 10 sắp đổ bộ vào đất liền. Tuy nhiên, không hiểu sao cơ quan chức năng không xử lý sự cố nên đã xảy ra tai nạn đáng tiếc.

Được biết, anh Bằng làm nghề xe ôm. Trước lúc xảy ra vụ việc, anh vừa trả khách và đang trên đường về lại xã Nghi Yên thì gặp tai nạn.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.