Rừng sâu luôn ẩn chứa trong nó rất nhiều điều thú vị và bí ẩn. Một nhóm thanh niên khi đang dạo chơi trong rừng ở bang Massachusetts (Mỹ) bỗng phát hiện ra chiếc xe hơi Aston Martin nằm trơ trọi và hoang phế. Một thời gian sau, người ta tìm hiểu và được biết chiếc xe này là model Aston Martin DB4 đời 1960, và nó đã bị bỏ hoang trong rừng suốt hơn 40 năm.

Bị bỏ hoang 40 năm trong rừng, xe Aston Martin độn giá gấp 100 lần so với ban đầu - Ảnh 1.

Thật lạ khi mà ngoài nhóm thanh niên kia không một ai từng phát hiện ra chiếc xe trong suốt một thời gian dài "nửa đời người" như vậy. Vậy nhưng câu chuyện của chúng ta không định tập trung vào điều đó! Công tơ mét trên chiếc xe dừng ở con số 2.600 km cho thấy nó mới chỉ đi được một quãng đường rất ngắn trước khi bị bỏ rơi. 

Bị bỏ hoang 40 năm trong rừng, xe Aston Martin độn giá gấp 100 lần so với ban đầu - Ảnh 2.

Các tài liệu được tìm thấy sau đó tiết lộ thêm thông tin rằng chiếc xe đã từng qua nhiều đời chủ, và trong số đó có người từng là thành viên câu lạc bộ những người yêu thích và sở hữu xe hơi mang thương hiệu Aston Martin.

Bị bỏ hoang 40 năm trong rừng, xe Aston Martin độn giá gấp 100 lần so với ban đầu - Ảnh 3.

Chủ nhân cuối cùng của chiếc xe đã đỗ nó cách nhà không xa, và không rõ vì lý do gì mà dường như quên hẳn về chiếc xe xấu số. Trải qua hơn 40 năm phơi sương dãi gió, chiếc Aston Martin DB4 đời 1960 đã không còn giữ được vẻ đẹp quý tộc ngày nào và bị thời gian cùng điều kiện thời tiết khắc nghiệt làm cho xuống sắc đến mức tiêu điều.

Bị bỏ hoang 40 năm trong rừng, xe Aston Martin độn giá gấp 100 lần so với ban đầu - Ảnh 4.

Thế nhưng điều đáng kinh ngạc là đã có người trả tới 374.000 USD (khoảng 8,8 tỷ đồng) để mua lại chiếc xe. Số tiền này gấp 100 lần giá xe gốc và chưa bao gồm chi phí sửa chữa.

Bị bỏ hoang 40 năm trong rừng, xe Aston Martin độn giá gấp 100 lần so với ban đầu - Ảnh 5.

Sau khi được phục chế, động cơ 3,7 lít của chiếc xe sẽ cho công suất khoảng 240 bhp (mã lực hãm), thời gian tăng tốc từ 0 đến 60 mph (69,6 km/h) là 9 giây và tốc độ tối đa khoảng 140 mph (225,3 km/h).

Bị bỏ hoang 40 năm trong rừng, xe Aston Martin độn giá gấp 100 lần so với ban đầu - Ảnh 6.

Trong thời gian từ năm 1958 đến năm 1963, Aston Martin đã sản xuất khoảng 1.200 chiếc DB4. Model thể thao đời sau – chiếc DB5 – được mệnh danh là một trong những mẫu xe nổi tiếng nhất thế giới, và rất được điệp viên 007 James Bond ưa thích.